Kết nối

Công ty bán “dự án” trên giấy: Lách luật để phân lô, bán nền?

Thời gian gần đây các “dự án” mọc lên như nấm, bất chấp các quy định pháp luật. Nếu người mua không tìm hiểu kỹ, sẽ “tiền mất tật mang”.

Nhiều khách hàng “cầu cứu” 

Như Người Đưa Tin đã phản ánh trong bài viết Công ty bán “dự án” trên giấy? xuất bản ngày 18/3, ông  P. (Tp.HCM) tham gia sự kiện mở bán dự án do Công ty A. là chủ đầu tư.

Ngày 10/12/2020 ông được nhân viên hộ tống đến tận cửa nhà để lấy số tiền 490.000.000 đồng để đặt cọc mua lô đất với giá 1.600.000.000.

Đến ngày 15/12/2020 ông P. ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế nhưng vẫn chưa nhận được giấy tờ pháp lý gì từ phía công ty vì lý do “chưa chuẩn bị kịp”.

Sau khi tìm hiểu và phát hiện rằng trên địa bàn không hề có bất kỳ dự án nào của Công ty A. đã bán cho ông, ngày 13/01/2021 ông  P. làm đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an Tp.HCM, tiếp đó ngày 18/01/2021 ông tiếp tục gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an quận Phú Nhuận.

Có dấu hiệu lách luật phân lô bán nền?

Để làm rõ hơn vấn đề, ngày 11/3, PV Người Đưa Tin có buổi làm việc với chính quyền địa phương. Theo đó, trên bàn chỉ có những trường hợp cá nhân xin hiến đất làm đường rồi phân lô tách thửa sau đó quảng cáo tự gắn tên dự án rao bán trên mạng xã hội chứ không hề có dự án nào được cấp phép.

Để thông tin được khách quan và đa chiều, PV Người Đưa Tin đã nhiều lần liên hệ với Công ty A. nhưng cho đến nay vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ công ty này.

Phạm Luân