Bóng đá Việt Nam

Công Phượng: “Tôi chưa từng thấy HLV nào dữ dằn như HLV Troussier”

Trong một chia sẻ với truyền thông Nhật Bản, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có những nhận xét về HLV Philippe Troussier.

“Trong sự nghiệp của mình, tôi chưa từng gặp HLV nào mạnh mẽ và dữ dằn như HLV Troussier”, tờ Sponichi (Nhật Bản) dẫn lời chia sẻ của Công Phượng. “Niềm đam mê của ông ấy với công việc là không hề thay đổi. Tôi nghĩ khi nhìn vào thái độ làm việc quyết liệt của Troussier, tôi thấy người Nhật đã nói đúng về ông ấy. Đôi khi chúng tôi họp gần 2 tiếng đồng hồ. Và ngay cả lúc ra sân, chúng tôi cũng nói chuyện rất lâu.”

Trong những năm qua, Công Phượng là gương mặt quen thuộc của ĐT Việt Nam. Tính từ khi được triệu tập lên các ĐTQG, tiền đạo sinh năm 1995 đã làm việc với 4 đời HLV bao gồm: Toshiya Miura, Nguyễn Hữu Thắng, Park Hang Seo và Philippe Troussier. Khác với thời đỉnh cao sự nghiệp, Công Phượng đã không còn giữ được phong độ như trước khi chuyển đến thi đấu ở Nhật Bản.

Qua đây, cầu thủ trưởng thành từ CLB HAGL cũng chia sẻ về sự khác biệt giữa hai ông thầy anh được làm việc ở ĐT Việt Nam là Park Hang Seo và Troussier. "Với ông Park, sự chú trọng được đặt vào hàng thủ và có rất nhiều bài tập phòng ngự được thực hiện trong thực tế. Tuy nhiên, sau khi tiếp quản vị trí HLV, ông Troussier đã áp dụng sơ đồ 3-4-3 cơ bản. Hệ thống này được triển khai với phương châm kiểm soát bóng. Chúng tôi có thể tạo ra các trận đấu chất lượng cao với các đội cùng trình độ. Nhưng khi chúng tôi dâng quá nhiều lên phía trước thì sẽ xuất hiện vấn đề ở phía sau".

Công Phượng từng được HLV Troussier triệu tập trong 2 đợt tập trung hồi tháng 6 và tháng 9/2023. Tiền đạo này chính là người mở tỉ số giúp tuyển Việt Nam thắng ĐT Palestine 2-0. Tuy nhiên việc chỉ ra sân vỏn vẹn 2 phút trong màu áo Yokohama FC trong cả năm 2023 khiến tiền đạo không được HLV Philippe Troussier điền tên vào danh sách tham dự Asian Cup 2023.

Chia sẻ về việc này, Công Phượng thẳng thắn bày tỏ: "Tôi không biết mọi người xung quanh nghĩ gì. Nhưng tôi nghĩ tất cả những gì Troussier đã làm cho thấy niềm đam mê bóng đá của ông ấy. Vì vậy tôi không có ấn tượng xấu về ông ấy".

Sau khi Yokohama FC xuống hạng J-League 2, Công Phương không về nước mà tiếp tục gia hạn hợp đồng 1 năm với đội bóng Nhật Bản. Nếu được ra sân nhiều hơn và thể hiện tốt, chân sút sinh năm 1995 vẫn có thể được HLV Troussier gọi trở lại ĐT Việt Nam.