Thể thao

Công Phượng bị lãng quên tại Sint Truiden và nguy cơ trở về nước sớm

Kể từ khi chuyển đến CLB Sint Truiden (Bỉ) số lần được thi đấu của tiền đạo Nguyễn Công Phượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trước thực trạng trên, NHM Bóng đá Việt Nam tỏ ra vô cùng lo lắng cho phong độ và tương lai của cầu thủ này tại trời Âu.

Sau khi đặt bút ký vào bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 01 năm với CLB đến từ nước Bỉ xa xôi là  Sint Truiden, tiền đạo Nguyễn Công Phượng được kỳ vọng rất lớn vào khả năng thành công tại giải đấu này. Bởi lẽ, so với lối chơi thiên về bóng bổng, bóng dài tại K.League thì các đội bóng ở Bỉ ưa chuộc lối chơi ban bật và phối hợp trong phạm vi ngắn hơn.

Đây là điều kiện rất phù hợp và cực kỳ thuận lợi để một cầu thủ nhỏ con nhưng sở hữu kỹ thuật tốt như Công Phượng có thể thích nghi và nhanh chóng tỏa sáng. Trong những ngày đầu có mặt tại CLB mới, tiền đạo gốc Đô Lương tỏ ra hòa nhập rất nhanh với môi trường mới, đồng đội mới khiến NHM Việt Nam cảm thấy yên tâm và có niềm tin vào khả năng thành công của tiền đạo này.

Công Phượng hiện không thể cạnh tranh một vị trí thi đấu chính thức tại CLB  Sint Truiden (Bỉ).

Thế nhưng, những kỳ vọng của NHM về Phượng vẫn chưa được anh hồi đáp. Trong suốt thời gian qua, anh thường xuyên góp mặt trong danh sách dự bị và thường được vào sân ở những phút cuối sau khi thế trận đã an bài.

Gần đây, Phượng không còn thường xuyên được thi đấu nữa mà thậm chí, anh cũng không có tên trong danh sách thi đấu của Sint Truiden ở những vòng đấu gần đây. Điều này cũng dễ hiểu bởi trong 7 lần được ra sân của mình, ngôi sao người Việt Nam không thể hiện đươc mình và tỏ ra khá lạc nhịp so với các đồng đội. Vậy nên, việc anh không được trọng dụng cũng là điều dễ hiểu.

Xét về tổng thể, dù được kỳ vọng rất nhiều khi đầu quân cho CLB Sint Truiden nhưng Công Phượng lại không thể cạnh tranh với những người đồng đội mới. Cơ hội ra sân thi đấu của anh ngày bị thu hẹp khi CLB Sint Truiden chiêu mộ thêm những cầu thủ có lối chơi tương đồng với Phượng là Suzuki, Lee Seung-woo và tiền vệ Ito.

Đây đã là lần thứ ba tiền đạo của ĐTQG Việt Nam rời quê nhà để thi đấu ở nước ngoài. Thế nhưng trong cả ba lần, Phượng không chứng tỏ được bản thân mình khi liên tục không được thi đấu. Viễn cảnh phải về nước trước thời hạn lại đang hiện hữu ngay trước mắt anh. 

Nếu không thể chứng minh được năng lực của bản thân thì rất có thể, đây sẽ là lần xuất ngoại cuối cùng của Công Phượng. Bởi lẽ, tuổi đời của tiền đạo này đã không còn quá trẻ nên anh cần được thi đấu thường xuyên để giữ được phong độ. Vậy nên, nếu không thể cạnh tranh được một vị trí thi đấu ở CLB Sint Truiden thì anh sẽ trở về thi Việt Nam, nơi mà anh sẽ được ra sân thường xuyên hơn.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới, Công Phượng sẽ chứng tỏ được bản thân để được thi đấu thường xuyên hơn trong màu áo của CLB  Sint Truiden (Bỉ).