An ninh - Hình sự

Công an vào cuộc xác minh vụ mua bán lan đột biến gần 300 tỷ đồng

Sau khi rộ lên thông tin mua bán lan đột biến có giá trị lên đến 250 tỷ đồng, Công an thị xã Đông Triều và chi cục Thuế Đông Triều đã vào cuộc kiểm tra.

Ngày 19/3, báo Nông Nghiệp đưa tin, UBND thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) có văn bản chỉ đạo, gửi Công an thị xã và Chi cục thuế Đông Triều, về việc kiểm tra giao dịch lan đột biến (lan var) với giá trị lớn tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Trao đổi với báo chí, một cán bộ của cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, cho biết khi nắm được thông tin trên, Cục trưởng cục thuế Quảng Ninh đã chỉ đạo chi cục Thuế thị xã Đông Triều báo cáo lên Thị ủy Đông Triều để chính quyền kiểm tra tính xác thực của thương vụ giao dịch trên.

Tuy nhiên, theo quan điểm của vị cán bộ thuế, nếu là hộ gia đình phát triển nông nghiệp thì không thuộc đối tượng quản lý của cơ quan thuế. Thuế chỉ quản lý doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Do đó, cơ quan bảo vệ pháp luật, chính quyền địa phương phải vào cuộc để chứng minh giao dịch đó là thực hay chỉ là lừa đảo.

Một vấn đề nữa được vị cán bộ thuế nêu ra, đó là hiện nay Nhà nước đang khuyến khích phát triển nông nghiệp, nếu là sản phẩm nông nghiệp trồng trọt sẽ được miễn nhiều loại thuế.

Cho nên, rất khó để thu được thuế từ những người giao dịch lan đột biến, cho dù giao dịch đó có thể lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó theo thông tin đăng tải trên báo Vietnamnet, ngày 15/3, cộng đồng những người chơi lan đột biến lại được dịp xôn xao trước thông tin một thương vụ chuyển giao lan var Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỷ đồng được diễn ra tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh.

Cụ thể, thông tin trên facebook của anh Nguyễn Văn Minh (42 tuổi, ở Lạch Tray, Hải Phòng) đăng tải cho biết đã thực hiện nhận chuyển giao 3 cuộc giao dịch lớn với vườn lan var đất mỏ này với tổng giao dịch là 288.500.000.000 đồng. Trong đó có cuộc giao dịch mua bán Ngọc Sơn Cước với giá 250 tỷ đồng.

Cuộc giao dịch đã đặt ra nhiều nghi vấn đối với nhiều người. Họ thắc mắc liệu đây có phải là 1 giao dịch thật hay chỉ là giao dịch giả kiểu "tay phải bán cho tay trái" để làm màu, thổi giá.

Nếu giao dịch thật, con số 250 tỷ đồng là rất lớn. Nếu giao dịch tiền mặt đây quả là giao dịch khổng lồ về khối lượng tiền không dễ gì che giấu. Nếu giao dịch chuyển qua ngân hàng cũng là 1 giao dịch cực lớn và chắc chắn sẽ được ghi lại dấu vết trên hệ thống của ngân hàng giao dịch.

Hiện, vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Han (t/h)