An ninh - Hình sự

Công an thông tin đặc điểm nhận dạng nhóm cướp xe của cô lao công ở Hà Nội

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang huy động tối đa lực lượng vào cuộc để nhanh chóng bắt nhóm cướp xe máy của nữ lao công ở Hà Nội.

Ngày 4/8, đội Cảnh sát Hình sự Công an Quận Nam Từ Liêm đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp với lực lượng công an các phường điều tra, truy bắt nhóm thanh niên cướp xe máy của nữ lao công.

Theo đó, nhóm cướp gồm một nam thanh niên lái xe máy hiệu Wave màu cam, mặc áo phông ngắn tay màu ghi, mặc quần sooc ngắn màu đen, dáng người gầy, cao khoảng 1m65, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu xanh, bịt khẩu trang màu trắng. Thanh niên ngồi phía sau xe này mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần sooc bò màu xanh.

Một nam thanh niên khác khoảng 25 tuổi lái xe máy hiệu Wave màu xanh lá cây, mặc áo dài tay tối màu, mặc quần dài màu đen có vệt trắng ở đùi phải, tóc màu đen, cao khoảng 1m65, dáng người mảnh, bịt khẩu trang màu trắng. Người này dùng vật dạng kiếm gí vào nạn nhân.

Ngồi sau chiếc xe này là nam thanh niên (khoảng 25 tuổi) mặc áo phông ngắn tay tối màu, quần dài tối màu, tóc màu đen cắt ngắn, dáng hơi đậm, bịt khẩu trang màu trắng.

Công an quận Nam Từ Liêm đề nghị các tổ chức, cá nhân có thông tin, hình ảnh, tài liệu liên quan đến nhóm cướp trên liên hệ với Công an quận Nam Từ Liêm để phối hợp điều tra. Công an cũng yêu cầu nhóm cướp ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Chị Trâm trình báo công an việc bị cướp xe giữa đêm khuya trong lúc đi làm.

Trước đó, vào khoảng 1h55 ngày 3/8, chị Lê Thị Trâm (SN 1982, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), nhân viên Tổ môi trường Đại Mỗ, Chi nhánh Cầu Diễn đang dắt xe máy Yamaha sirius màu đen mang BKS 35N1-257.92 từ ngõ 223 đường Đại Mỗ đến trước cửa nhà số 223 đường Đại Mỗ thì bị một nhóm 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đi ngược chiều áp sát.

Nam thanh niên ngồi sau xe máy hiệu Wave màu xanh cầm một vật dạng kiếm nhọn chĩa vào ngực chị Trâm và nói "đưa chìa khóa xe đây".

Chị Trâm đã khóc lóc van xin nhưng nhóm cướp vẫn vô cùng hung hãn, giật chìa khóa trên tay chị Trâm rồi nổ máy xe bỏ chạy.

Sáng 4/8, chị Lê Thị Trâm được Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) trao tặng chiếc xe máy mới sau vụ cướp xảy ra ở phường Đại Mỗ. Các cán bộ, chiến sĩ Công an quận Nam Từ Liêm đã gom góp để tặng chị món quà này.

Ngoài ra, chị còn được tặng thêm 3 xe máy khác do những người biết thông tin về vụ cướp mang đến. Mỗi xe trị giá gần 20 triệu đồng. Trong đó có 2 thanh niên mang một xe máy cũ kèm tiền mặt đến tặng vào sáng nay. Các anh nói gia đình không dùng đến xe nên muốn giúp đỡ chị Trâm có phương tiện đi làm việc, vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Mộc Miên (T/h từ VTC News, báo Pháp luật)