An ninh - Hình sự

Công an Thanh Hóa phá 2 đường dây ma túy, thu giữ 10 bánh heroin và 4kg ma túy đá

Trong một ngày, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ 10kg heroin và 4kg ma túy đá.

Tối 17/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy, thu giữ 10 bánh heroin và 4kg ma túy đá.

Theo đó, khoảng 2h ngày 15/1, trên QL1A, đoạn qua địa bàn xã Minh Lâm, huyện Tĩnh Gia, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Tĩnh Gia phá thành công chuyên án 120H, bắt quả tang đối tượng Trần Trọng Tình (SN 1994, trú tại xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) về Thanh Hóa tiêu thụ.

Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 4kg ma túy đá, 1 xe ôtô và nhiều tang vật khác có liên quan.   

Đại tá Khương Duy Oanh - Phó Giám đốc kiêm thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ huy chuyên án.

Tiếp đó, khoảng 11h ngày 15/1, trên QL 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, trạm CSGT Quảng Xương (phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá) đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Hoài Nam (SN 1974, trú tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đang điều khiển xe ôtô bán tải vận chuyển 10 bánh heroin từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ.

Các đối tượng và tang vật của 2 vụ án ma túy bị bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Trần Hoài Nam, lực lượng công an đã thu giữ 1 súng Cold, 16 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, cả 2 đối tượng Trần Trọng Tình và Trần Hoài Nam là các mắt xích trong các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.