An ninh - Hình sự

Công an Sơn La liên tiếp phá thành công 2 vụ án ma túy lớn

Chỉ trong 2 ngày 15-16/1, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã phá thành công 2 vụ ma túy, bắt 3 đối tượng, thu giữ số lượng lớn chất gây nghiện dưới các dạng khác nhau cũng như nhiều vũ khí nóng.

Báo Tin Tức dẫn lời Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào lúc 5h ngày 16/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên bắt quả tang hai đối tượng đang tiến hành mua bán trái phép chất ma túy tại bản Nà Nghịu, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La,

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 10 bánh heroin, 4.200 viên ma túy tổng hợp, hơn 170 triệu đồng và một số vật chứng liên quan khác. Danh tính 2 đối tượng bị bắt được xác định là Lò Văn Triết (sinh năm 1983) và Lành Thị Thiết (sinh năm 1976), cùng trú tại xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. 

2 đối tượng Lò Văn Triết và Lành Thị Thiết tại cơ quan điều tra (ảnh: báo Nhân dân).

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó lực lượng chức năng tỉnh này cũng đã phá một vụ ma túy lớn.

Theo ghi nhận của báo Nhân Dân, vào hồi 10h, ngày 15/1, đơn vị đã phối hợp với công an Hà Nội đã triệt phá thành công 1 boongke ma túy tại xã Võng Xuyên (huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) và bắt giữ đối tượng Đặng Trọng Dũng (SN 1974, trú tại Cụm 11, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ).

Tang vật thu giữ 1 khẩu súng k59, 11 viên đạn, hàng trăm gói heroin, hồng phiến, thuốc lắc, ketamin và ma túy đá với tổng trọng lượng 134,4 gam. Đối tượng Dũng đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2016.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Bá Di (T/h)