An ninh - Hình sự

Công an Mỹ Tho tóm gọn gã đạo tặc chạy vespa

Từng vào tù vì tội cướp giật tài sản, Hùng không biết hối cải mà tiếp tục “hành nghề” đạo tặc, sử dụng xe vespa để giật điện thoại của người đi đường.

Báo Thanh Niên thông tin, ngày 26/4, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Hoàng Hùng (còn gọi là Hùng “liều”, 34 tuổi, ngụ P.2, TP.Mỹ Tho, tạm trú ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP.Mỹ Tho) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Võ Hoàng Hùng tại cơ quan điều tra (ảnh: báo Thanh Niên).

Theo cơ quan công an, thời gian qua, trên địa bàn TP.Mỹ Tho xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản người đi đường. Qua điều tra truy xét, khoảng 9 giờ ngày 26/4, Công an TP.Mỹ Tho bắt giữ Hùng cùng xe tay ga mang BKS 52S2 - 2117 là phương tiện dùng đi cướp giật điện thoại.

Cụ thể, theo báo Công an TP.HCM, khoảng 8h30 ngày 19/4, chị Nguyễn Thị Thu Trang (24 tuổi, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hùng Vương về đường Rạch Gầm (phường 1, TP.Mỹ Tho) thì bị một thanh niên điều khiển xe máy không rõ BKS lưu thông từ phía sau vượt lên giật một điện thoại di động Iphone trị giá 19,5 triệu đồng trong túi quần của chị, rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đến 9h cùng ngày, chị Lê Thị Kim Ngọc (19 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP.Mỹ Tho) điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Thị Thập, đến đoạn thuộc khu phố 1, phường 6, bị một thanh niên điều khiển xe máy BKS 52S2-2117 giật điện thoại OPPO A3S trị giá 3,3 triệu đồng, để trong học bên trái đầu xe.

Vào cuộc điều tra, Công an xác định Hùng là nghi phạm gây ra các vụ cướp trên. 

Phương tiện gây án của Hùng (ảnh: báo Công an TP.HCM).

Đáng chú ý, theo hồ sơ, Võ Hoàng Hùng từng có tiền án và bị tòa án tuyên phạt 4 năm tù về tội cướp giật tài sản, Hùng vừa ra tù vào năm 2017. Hiện Công an TP.Mỹ Tho tiếp tục điều tra mở rộng.

Bá Di (T/h)