Sự kiện

Công an Hà Nội chính thức thông tin về đám cháy lớn công ty Rạng Đông

Theo đại diện Công an TP.Hà Nội, đám cháy lớn công ty Rạng Đông không ghi nhận thiệt hại về người, có 2 cán bộ chiến sĩ bị thương do nhiễm khói độc phải đưa đi cấp cứu.

Sáng ngày 29/8, đám cháy lớn tại nhà máy phích nước Rạng Đông về cơ bản đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP.Hà Nội cho biết: "Với một hiện trường cháy lớn và sập đổ các phụ kiện, vật liệu có thể cháy được vẫn nằm trong khu vực sập đổ. Nếu đủ điều kiện về không khí thì có thể vẫn cháy, còn khả năng bùng phát cháy lớn để gây cháy lan là không có.

Clip: Đại diện Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy:

Sáng nay, chúng tôi duy trì 3 mũi chữa cháy đến thời điểm hiện tại, làm sao đảm bảo yêu cầu dập tắt các sự cố cháy nhỏ ở bên trong.

Công tác PCCC sẽ được đánh giá sau khi có sự kiểm tra lại việc chấp hành các quy định PCCC của cơ sở".

Thượng tá Phạm Trung Hiếu cũng thông tin thêm, lực lượng chức năng đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tiếp cận hiện trường, xử lý đám cháy.

Về khó khăn, với một hiện trường cháy lớn như vậy, thời gian cháy lâu chắc chắn các cán bộ chiến sĩ rất mệt mỏi, phần nào ảnh hưởng sức khỏe. Tuy nhiên, đây là công việc chuyên môn được giao nên đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Tôi cũng là người trực tiếp chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại hiện trường và ở hiện trường đám cháy đến sáng ngày hôm nay để động viên anh em cán bộ chiến sĩ", Thượng tá Phạm Trung Hiếu nói.

Cũng thông tin từ vị Thượng tá, công tác chữa cháy có sự huy động lực lượng, phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị công an, quân đội, lực lượng cơ sở và quần chúng nhân dân.

"Về cơ bản, chúng tôi đã khống chế, khoanh vùng được đám cháy đó để không cháy lan sang khu vực lân cận. Cả một diện tích lớn, việc ngăn chặn được cháy lan sang các kho lân cận, các buồng ga và khu vực nhà dân cũng là thành công", Thượng tá Phạm Trung Hiếu nhận định.

Thượng tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP.Hà Nội.

Được biết, diện tích và kho xảy ra cháy là khoảng trên 50.000m2, chia làm 9 hạng mục, trong đó, các hạng mục nhà xưởng, nhà kho nằm liền kề với nhau.

"Thành công ghi nhận là sau 3 giờ cứu chữa, trước hết, bảo vệ được toàn bộ khu vực tiếp giáp nhà dân, 100% các nhà dân không bị ảnh hưởng. Đặc biệt, cách đám cháy khoảng 15 m là một bồn chứa ga, sử dụng khí đốt phục vụ cho sản xuất, lực lượng công an đã di dời toàn bộ người dân và tài sản quanh khu vực cháy, bảo vệ được hai dãy nhà dân.

Lượng chất cháy tương đối lớn, khu vực nhà xưởng có kết cấu hơi phức tạp, sau khi khống chế được cháy lan, lực lượng chức năng tiếp tục huy động lực lượng, điều chuyển quân tháo dỡ phần tôn, tường để tiếp cận chữa cháy.

Khoảng 3h sáng, đám cháy cơ bản được dập tắt phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường", vị Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an TP.Hà Nội nói thêm.

"Về cơ bản, con số thiệt hại đang được phối hợp với các cơ quan chức năng thống kê. Tại thời điểm này, chưa phát hiện thiệt hại về người.

Về phía cán bộ chiến sĩ, một phần do tinh thần chiến đấu và một phần do hiện trường nên có 2 đồng chí bị ảnh hưởng nhiễm khói khí độc đã đưa đến bệnh viện và hiện tại sức khỏe đã ổn định", ông Hiếu tiếp tục thông tin.

Ngoài ra, cũng trong sáng 29/8, thông tin từ UBND quận Thanh Xuân, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy theo quy định; phổi hợp Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tập trung khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Quận Thanh Xuân giao cho 2 phường Hạ Đình, Thanh Xuân Trung cùng các phòng, ban chức năng của quận tiếp tục hỗ trợ các hộ dân khu vực liền kề đám cháy di chuyển tài sản về nơi ở đảm bảo ổn định đời sống.

Hiện tại, thống kê thiệt hại chính thức và nguyên nhân cháy công ty Rạng Đông đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trọng Tùng