An ninh - Hình sự

Công an điều tra một vụ khai thác ươi tận diệt ở Thừa Thiên-Huế

Lực lượng chức năng Thừa Thiên-Huế đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý một vụ khai thác rừng trái phép nhằm lấy hạt ươi.

Ngày 21/7, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) thụ lý điều tra làm rõ một vụ khai thác rừng trái phép thuộc địa phận đơn vị quản lý để lấy hạt ươi.

Lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường.

Trước đó, vào ngày 26/6, trong lúc tuần tra, lực lượng cơ động bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Bạch Mã đã phát hiện và bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Phạm Thính (SN 1969) và Đoàn Dũng (SN 1968), cùng trú tại thôn Hưng An, xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang có hành vi khai thác rừng trái pháp luật tại Khoảnh 1, Tiểu khu 370 nhằm mục đích lấy hạt ươi.

Khu vực khai thác thuộc loại rừng đặc dụng, nằm trên địa phận xã Hương Phú, huyện Nam Đông. Khối lượng gỗ bị thiệt hại xác định ban đầu là: 4,976m3.

Xét thấy có dấu hiệu hình sự, ban Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã đã chuyển hồ sơ cho công an để điều tra làm rõ.

Hiện các đơn vị gồm: Cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đông, Viện KSND huyện Nam Đông đang phối hợp với Vườn quốc gia Bạch Mã hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Được biết, khoảng 4 năm 1 lần, trên các cánh rừng của tỉnh Thừa Thiên-Huế, cây ươi lại ra hoa, kết trái. Đây là một loại cây rừng có giá trị kinh tế cao nên nhiều người dân ồ ạt khai thác. Hình thức khai thác đáng lẽ phải đợi quả chín rụng rồi thu lượm, tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều người dân vẫn bất chấp pháp luật khai thác bằng hình thức đốn hạ cây, tận diệt ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan môi trường sinh thái.

Lê Kông