An ninh - Hình sự

Công an "bao vây" áp giải Đường Nhuệ vào phòng xét xử, an ninh thắt chặt xung quanh khu vực tòa án

Sáng 18/8, TAND TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình ngày 18/11/2014.



Sáng 18/8, TAND TP. Thái Bình (tỉnh Thái Bình) đã công khai mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích"  xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, 49 tuổi, ngụ đường Lê Quý Đôn, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình). Bị hại là anh Mai Thế Duy (32 tuổi, ngụ P.Trần Lãm, TP.Thái Bình). Kể từ khi bị bắt, đây là vụ án đầu tiên mà ông trùm Đường "Nhuệ" phải ra tòa với tư cách bị cáo.

An ninh được thắt chặt thành nhiều vòng để đảm bảo trật tự cho phiên xét xử Đường Nhuệ đánh người tại trụ sở Công an Trần Lãm, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình ngày 18/11/2014.

Khoảng 7h sáng, xe chở bị cáo Đường Nhuệ đã có mặt tại toà.

Sau một thời gian, lực lượng chức năng tiến hành lùi sát xe chở bị cáo Đường Nhuệ vào cửa phòng xử án.

Xung quanh xe chở bị cáo Đường Nhuệ có hàng chục chiến sĩ cảnh sát bao vây đảm bảo an ninh, trật tự.

Vụ xét xử thu hút đông đảo các phóng viên, nhà báo đến đưa tin về phiên xét xử.

8h lực lượng chức năng tiến hành dẫn giải bị cáo vào phòng xử án.

Theo như ảnh của phóng viên chụp được có hàng chục chiến sĩ cảnh sát áp sát xung quanh xe chở bị cáo "bịt kín" lối cửa vào "né" ống kính phóng viên.

Hình ảnh hiếm hoi chụp được bị cáo "Đường Nhuệ".

Hình ảnh đầu trọc của "Đường Nhuệ" được lực lượng chức năng áp giải vào phòng xử án. Cánh cửa phòng xử án đóng chặt ngay khi Đường Nhuệ bước vào phòng xử án.

Lực lượng chức năng thành lập nhiều vòng chốt chặn, trong ảnh là chốt chặn cuối cùng trước cửa phòng xét xử.

Phòng báo chí cũng có đông đảo chiến sĩ công an.

Bị cáo Đường Nhuệ trong phòng xét xử được chụp qua màn hình tivi.

An ninh thắt chặt bên ngoài cổng TAND TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Bên ngoài cũng có rất đông đến người dân đến theo dõi phiên toà.