Dân sinh

Con voi 34 tuổi qua đời sau một thời gian được điều trị, cứu chữa

Sau khi đánh nhau với voi nhà và bị đa chấn thương, con voi Rốk, 34 tuổi đã được cơ quan chức chức năng tận tình điều trị, cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Ngày 10/2, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, con voi tên Rốk đã chết sau một thời gian điều trị, phục hồi.

Trước đó, chiều 9/2, sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân chết của voi Rốk tại Khu chăm sóc voi thuộc khoảnh 4, tiểu khu 462 (Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk).

Theo cơ quan chức năng, voi Rốk là voi đực, sinh năm 1989, được Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cứu hộ từ tỉnh Lâm Đồng đưa về để chăm sóc, phục hồi sức khỏe vào ngày 15/1.

Để thực hiện được việc này, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt khoản hỗ trợ 500 triệu đồng cho gia chủ để đưa voi Rốk về Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk chăm sóc, nuôi dưỡng. Khoản viện trợ trên do Tổ chức động vật châu Á (Animals Asia Foundation) tài trợ.

Tuy nhiên, thời điểm đưa về Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, voi Rốk đã có thể trạng yếu, bị tổn thương.

Theo lời khai của chủ cũ, trước đó voi Rốk đã đánh nhau với một cá thể voi nhà khác dẫn đến bị đa chấn thương.

Đến nay, dù Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực, phối hợp chuyên gia của Tổ chức Động vật Châu Á triển khai nhiều biện pháp điều trị, phục hồi nhưng voi Rốk đã qua đời vào khoảng 12h ngày 9/2.

Ngay sau đó, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã mời các cơ quan liên quan khám nghiệm hiện trường; sau đó, tiến hành các nghi lễ cúng, chôn cất voi Rốk.

Khánh Ngọc