Hồ sơ điều tra

Con trai nguyên Phó trưởng công an huyện tổ chức đánh bạc đã "sa lưới"

Sau khi đường dây đánh bạc bị lộ, con trai nguyên Phó trưởng công an huyện, kẻ cầm đầu cùng 1 đàn em bỏ trốn và vừa bị bắt giữ. Nhiều đối tượng liên quan đã phải lĩnh án.

Sa lưới sau hơn 1 năm trốn nã

Ngày 18/1, phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cho biết đã bắt giữ Ngô Xuân Quyền, 28 tuổi, trú huyện Xuyên Mộc theo lệnh truy nã. Quyền được xác định là cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc đã bị cơ quan công an triệt phá trước đó.

Cùng bị bắt theo lệnh truy nã với Quyền còn có Trần Minh Sang 28 tuổi (tên gọi khác Cu Sển), "đàn em" thân tín của Quyền.

Ngô Xuân Quyền (trái) và Trần Minh Sang bị bắt giữ khi trốn ở tỉnh Kiên Giang.

Quyền là con trai của nguyên Phó trưởng công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trước đó, vào tháng 12/2019, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc trong rừng (khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) do Quyền đứng ra tổ chức mà Người Đưa Tin Pháp luật đã thông tin.

Sau khi các "đàn em" cùng con bạc bị bắt, Quyền và Sang bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an ra quyết định bị truy nã.

Sau khi nắm được thông tin Quyền đang lẩn trốn ở TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, các tổ trinh sát phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc đã lên kế hoạch vây bắt. Sau thời gian dài theo dấu các đối tượng, khi Quyền và Sang đang ngồi trong 1 quán cà phê thì bị các trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quyền khai nhận, trong hơn 1 năm trốn nã, hắn đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành ở miền Tây, có lúc qua Campuchia. Sau khi về lại Việt Nam, để tránh bị phát hiện, Quyền thuê xe tự lái để di chuyển và không lưu trú ở bất kỳ nhà nghỉ hay khách sạn nào.

Quyền từng có tiền án về tội Đánh bạc. Cụ thể vào năm 2017, Quyền từng bị bắt và kết án 8 tháng tù.

Tổ chức đánh bạc tinh vi trong rừng

Trong thời gian Quyền bỏ trốn, cơ quan công an đã bắt giữ tất cả các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Qúa trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ hình thức tổ chức đánh bạc tinh vi trong rừng do Quyền cầm đầu.

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc do Quyền cầm đầu. Ảnh công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, lợi dụng địa hình hiểm trở cùng với hàng chục đàn em thân cạnh luôn bảo vệ nghiêm ngặt vòng ngoài, Ngô Xuân Quyền thiết lập đường dây đánh bạc hết sức tinh vi trong các khu rừng phòng hộ ở địa phương, nơi hắn sinh sống.

Hàng trăm dân “anh chị” có máu mặt từ các tỉnh lân cận Bà Rịa - Vũng Tàu đổ về chiếu bạc do Quyền đứng ra tổ chức để sát phạt nhau. Từ đây, Quyền thu lợi bất chính từ cái gọi là “tiền xâu”. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn hoạt động, đường dây này đã bị triệt phá.

Từ khoảng cuối tháng 10 đến tháng 11/2019, Quyền thuê nhiều đàn em phụ giúp mình trong việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền tại các khu rừng ở xã: Bông Trang, Bưng Riềng, Phước Thuận (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu). Thời gian đánh bạc từ 12h đến 18h hàng ngày.

Phương thức đánh bạc gồm dụng cụ xóc đĩa là 4 “vị” (hình tròn, cắt từ lá bài tây) đặt trên 1 cái đĩa bằng sứ, có 1 chén nhựa úp lên trên. Chiếu bạc là một tấm bạt để các con bạc đặt tiền cược với nhau. Cách đặt cược là các con bạc đặt tiền vào bên chẵn hoặc lẻ trên chiếu bạc.

Khi người xóc đĩa xóc xong, các con bạc bắt đầu lựa chọn chẵn – lẻ để đặt tiền cược. Bên nào thắng thì các con bạc tự chia tiền với nhau. Nếu xóc ra 3 vị xanh (3 con vị úp) thì bên lẻ thắng cược và trả tiền xâu cho Quyền theo tỷ lệ 1 triệu đồng đặt bên lẻ đưa tiền xâu 50 nghìn đồng.

Sới bạc "khủng" trong rừng do Quyền đứng ra tổ chức. Ảnh: N.L

Để hoạt động cờ bạc, Quyền cắt cử rất đông đàn em bố trí dày đặc các lớp cảnh giới, theo dõi ngầm các hoạt động của khách ra vào, đặc biệt người lạ. Theo đó, Quyền thuê 1 đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, phụ giúp trong sòng bạc; 3 đối tượng xóc đĩa cho các con bạc đặt cược; 1 đối tượng chuyên nhắc nhở các con bạc chung tiền trong sòng bạc; 1 đối tượng đón, chở con bạc vào sòng bạc và cảnh giới vòng ngoài; 5 đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới vòng ngoài sòng bạc.

Trong sới bạc, Quyền đứng ra “thầu”, quản lý và thu tiền xâu, cho vay vốn “nóng” khi có người cần. Mỗi chiếu bạc khoảng 300 - 400 triệu đồng thì tiền xâu Quyền thu được khoảng 15 - 20 triệu đồng/ván...

Sới bạc hoạt động được một thời gian thì bị phát hiện, Quyền cùng một số đối tượng có liên quan bỏ trốn, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã triệu tập một số đối tượng liên quan lên làm việc và tiến hành bắt giữ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định có 11 đối tượng tham gia phụ giúp Quyền tố chức đánh bạc và 14 đối tượng tham gia đánh bạc.

Liên quan đến vụ án này, TAND huyện Xuyên Mộc đã đưa ra xét xử 20 bị cáo về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Sau đó, có 7 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, một số được HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp nhận, còn lại y án.

Hoàng Hưng