Góc nhìn luật gia

Con nợ xả súng khiến chủ nợ tử vong ở Hưng Yên sẽ phải chịu hình phạt nào?

Nguyễn Văn Hưng – nghi phạm xả súng khiến chủ nợ tử vong đã bị bắt giữ. Dư luận đang quan tâm hình phạt nào sẽ được áp dụng cho đối tượng này?

Báo Người Đưa Tin đã có nhiều bài phản ánh về vụ việc nghi phạm Nguyễn Văn Hưng (SN 1995, trú tại thôn Sa Lung, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) dùng súng thể thao tự chế bắn nhiều nhát vào người anh Nguyễn Hoài L. (SN 1982, trú cùng địa chỉ trên) dẫn đến tử vong.

Nguyễn Văn Hưng cùng khẩu súng tang vật tại cơ quan công an.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc kể trên đó là Nguyễn Văn Hưng có nợ của anh L. 40 triệu đồng. Anh L. đã cho đàn em nhiều lần đến đòi nợ nhưng bất thành. Tối ngày 16/12, sau khi đàn em mang bom xăng đến nhà Hưng để ném và tiếp tục đòi nợ không hiệu quả, giữa 2 bên xảy ra xô xát.

Khi anh L. xuất hiện, Hưng đã dùng súng đứng trên tầng 2 bắn vào người anh L. Anh L được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương nhưng đã tử vong trước đó.

Gây án xong, Hưng gọi điện cho Phó Công an xã Phù Ủng báo án và ra đầu thú.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về vụ án kể trên, Luật sư Nguyễn Hà Luân (văn phòng luật sư Hưng Đạo Thăng Long, đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, vụ án này có nhiều tình tiết phức tạp mà cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

“Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ Nguyễn Văn Hưng để điều tra về tội danh Giết người là chính xác. Bởi lẽ, hành vi sử dụng súng để bắn người dẫn đến tử vong hoặc trọng thương được khép vào tội danh Giết người được quy định tại Khoản 1 điều 123 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Nguyễn Văn Hưng có thể sẽ phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Tuy nhiên, trước khi gây án, diễn biến trước đó là đàn em của L. đã dùng bom xăng khủng bố gia đình Hưng, đây có thể được coi là việc gây nên ức chế tâm lý đối với Hưng, dẫn đến việc Hưng dùng súng bắn người.

Tình huống này cũng có thể được xem xét giảm án xuống chung thân, nhưng đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng nên sẽ không có khả năng tuyên án có thời hạn đối với Nguyễn Văn Hưng”, Luật sư Nguyễn Hà Luân nói.

Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định rõ:

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.