Thế giới

Colombia sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine về rà phá bom mìn

Quốc gia Nam Mỹ này đã được công nhận là một đồng minh quan trọng ngoài NATO, và khóa huấn luyện cho binh sĩ Ukraine sẽ được tổ chức ở một quốc gia thành viên NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano cho biết hôm 23/5, 11 kỹ sư quân sự Colombia sẽ huấn luyện binh sĩ Ukraine trong việc rà phá bom mìn.

Các kỹ sư “sẽ được đào tạo và cải thiện các kỹ thuật và quy trình rà phá bom mìn chiến thuật ở một quốc gia thành viên NATO là láng giềng với Ukraine”, ông Molano cho biết trên tài khoản Twitter của mình.

Ông Molano cho biết, ông đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 20/5 và nhận được lời mời tham gia cuộc họp của Nhóm liên lạc Quốc phòng Ukraine (Ukraine Defense Contact Group), có hơn 40 quốc gia thành viên.

Nhóm này đã nhóm họp trực tuyến hôm 23/5 để thảo luận về việc trợ giúp Ukraine. Tại cuộc họp, 20 quốc gia đã cam kết cung cấp vũ khí, đạn dược và các nguồn cung khác để hỗ trợ Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Molano cho biết, quốc gia Nam Mỹ cam kết hỗ trợ Ukraine không chỉ với viện trợ nhân đạo mà còn bằng cách chia sẻ kiến thức về rà phá bom mìn.

Trên tài khoản Twitter của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Diego Molano thông tin về việc huấn luyện binh sĩ Ukraine rà phá bom mìn. Ảnh: Twitter

Hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức xác nhận Colombia là một đồng minh bổ sung của NATO sau khi ý định này được công bố vài tuần trước đó.

Gần đây, Colombia đã ký một thỏa thuận với NATO về một chương trình đối tác, theo đó NATO sẽ hỗ trợ Colombia trong nỗ lực phát triển lực lượng vũ trang của mình trong khi quốc gia Nam Mỹ sẽ giúp đào tạo rà phá bom mìn cho các đồng minh NATO.

Colombia là quốc gia giàu kinh nghiệm trong việc rà phá bom mìn. Sau gần 60 năm xung đột vũ trang nội bộ giữa các lực lượng, phe phái, quốc gia Nam Mỹ này trở thành một trong những quốc gia có lượng mìn còn nằm rải rác trong đất nhiều nhất thế giới, theo Liên Hợp Quốc.

Mìn đã giết chết 2.342 người ở Colombia và gần 10.000 người bị thương kể từ năm 1990, theo số liệu của Chính phủ Colombia.

Minh Đức (Theo Anadolu Agency, The Star.com.my)