Xu hướng thị trường

Cổ phiếu VinFast duy trì đà tăng phiên thứ ba liên tiếp

99% số cổ phiếu VFS vẫn nằm trong tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng, do đó số cổ phiếu được giao dịch trên thị trường vẫn rất ít ỏi.

Cổ phiếu của VinFast (VFS) đã chứng kiến đủ loại thăng trầm kể từ khi niêm yết trên Nasdaq thông qua IPO hôm 15/8.

Sau 3 phiên “đỏ lửa” vào cuối tuần trước, VFS khởi đầu tuần mới trong sắc xanh và kết thúc ngày 22/8 với mức tăng ấn tượng 109%, đạt mức 36,72 USD/cổ phiếu.

VFS mở đầu phiên giao dịch hôm 23/8 với mức tăng lên đến 45 USD/cổ phiếu, nhưng ngay sau đó đã đảo chiều, giảm 19%. Tuy nhiên, VFS vẫn đóng cửa tăng nhẹ 0,84% lên mức 37,03 USD/cổ phiếu.

VFS đã tăng 255% trong ngày đầu tiên giao dịch công khai trên sàn giao dịch Nasdaq sau khi IPO thông qua Black Spade, một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), khiến định giá công ty cao hơn nhiều so với các hãng xe tên tuổi trên thế giới. VinFast hiện có mức vốn hóa 85,43 tỷ USD, vượt xa những “gã khổng lồ” trong ngành như Volkswagen hay Ford.

Giao dịch biến động mạnh có thể được giải thích bởi nhiều yếu tố. Đầu tiên và quan trọng nhất, chỉ có khoảng 1% cổ phiếu của công ty được đưa ra giao dịch công khai, 99% còn lại do nhà sáng lập Phạm Nhật Vượng kiểm soát. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ sớm thay đổi.

Trả lời cho câu hỏi “liệu công ty có kế hoạch huy động thêm tiền hay phát hành thêm cổ phiếu hay không” trên CNN hôm 22/8, bà Lê Thị Thu Thủy, CEO VinFast toàn cầu cho biết, VinFast đang xem xét cơ hội để chuyển nhượng thêm cổ phiếu, và dự tính làm điều đó trong vài tháng tới.

CEO VinFast Toàn cầu – Bà Lê Thị Thu Thủy tại lễ rung chuông ra mắt VinFast trên sàn Nasdaq

“Hầu hết cổ phiếu sẽ không còn bị hạn chế trong vòng sáu tháng đến một năm tới, do đó, thị trường sẽ có nhiều thanh khoản hơn”, bà Thủy cho biết.

Bà Thủy cũng bày tỏ sự vui mừng và ngạc nhiên trước sự chào đón nồng nhiệt của thị trường, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi nghĩ rằng thị trường đã công nhận năng lực của chúng tôi”.

Năm 2022, VinFast bán được 24.000 chiếc xe trên toàn cầu, một phần rất nhỏ so với lượng giao hàng của Tập đoàn Volkswagen và Ford, lần lượt ở mức 8,3 triệu và 4,2 triệu chiếc.

Thành tích khiêm tốn đó dường như không ngăn cản các nhà giao dịch chứng khoán. Hôm 22/8, VinFast là một trong những công ty dẫn đầu xu hướng và có cổ phiếu được theo dõi nhiều nhất trên Stocktwits, mạng xã hội dành cho các nhà đầu tư.

Bà Thủy cũng cho biết, VinFast đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công ty mẹ Vingroup và Chủ tịch Phạm Nhật Vượng với mức cam kết đầu tư 2,5 tỷ USD, đảm bảo cho công ty hòa vốn và có lãi.

VinFast có tham vọng toàn cầu táo bạo. Vào tháng 7, công ty đã động thổ xây dựng một nhà máy mới ở Bắc Carolina, kỳ vọng biến nơi này thành cơ sở để bán hàng tại Mỹ. 

Công ty cũng đã hé lộ về việc ra mắt tại châu Âu và cho biết, họ sẽ sớm gia nhập thị trường này. Phát biểu trên CNN, bà Thủy nhắc lại kế hoạch mở rộng của mình, nói rằng VinFast đang xem xét “lấn sân” sang thị trường ASEAN và Trung Đông.

Khi được hỏi tại sao công ty lại quyết định mở rộng sang Mỹ, nơi họ phải cạnh tranh với những đối thủ lớn như Tesla, bà Thủy cho biết: “Mỹ là một thị trường rất khó tính, rất thách thức. Nếu chúng tôi có thể thành công ở đó, chúng tôi gần như có thể xây dựng và quảng bá thương hiệu của mình ở bất cứ đâu”.

Nguyễn Tuyết (Theo CNN, The Motley Fool)