Xu hướng thị trường

Cổ phiếu Twitter giảm gần 5%, đồng Yên phục hồi

Chỉ số Dow Jones và S&P 500 kết thúc tuần tốt nhất kể từ tháng 6, trong khi Nasdaq đóng cửa với tuần tốt nhất kể từ tháng 7.

Các chỉ số chính trên Phố Wall bắt đầu phiên giao dịch hôm 21/10 ở mức thấp, sau đó tăng cao hơn và kết thúc ở gần mức cao nhất trong ngày.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 748,97 điểm (2,47%), đóng cửa ở mức 31.082,56. Đây là mức tốt nhất trong 3 tuần kể từ tháng 11/2020 đối với chỉ số này.

Chỉ số S&P 500 tăng 2,37% lên 3.752,75. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,31% lên 10.859,72.

Kết quả tích cực hôm 21/10 đã mở rộng mức tăng của thị trường trong tuần qua. Chỉ số S&P 500 và Dow tăng lần lượt 4,7% và 4,9%, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 5,2%. Đây là tuần tốt nhất của các chỉ số này sau một thời gian dài biến động đối với cổ phiếu và trái phiếu trên toàn cầu. Chỉ số Dow Jones và S&P 500 kết thúc tuần tốt nhất kể từ tháng 6, trong khi Nasdaq đóng cửa với tuần tốt nhất kể từ tháng 7.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm vào hôm 21/10 nhưng đã tăng tuần thứ 12 liên tiếp, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1987. Chỉ số này kết thúc tuần ở mức 4,212%, gần mức cao nhất trong thập kỷ qua.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng giảm, kết thúc tuần ở mức 4,489%.

Chứng khoán Phố Wall đóng cửa trong sắc xanh ngày 22/10. Ảnh: WSJ

Các chỉ số chính tăng cao hơn trong khi lợi suất kho bạc tạm dừng đà tăng khi The Wall Street Journal cho biết các quan chức Cục Dự trữ Liên bang sẽ thảo luận về việc chuyển sang mức tăng nhỏ hơn vào tháng 12, dù mức 0,75 điểm phần trăm sẽ được giữ nguyên tại cuộc họp ngày 1-2/11.

Cổ phiếu ngân hàng là điểm sáng trong ngày 21/10. Cổ phiếu Goldman Sachs tăng 4,6% và JPMorgan Chase tăng 5,3%.

Cổ phiếu Twitter giảm 2,55 USD (4,9%) xuống 49,89 USD sau khi Bloomberg đưa tin các quan chức chính quyền Tổng thống Biden đang thảo luận về việc liệu Mỹ có nên đưa một số dự án của tỷ phú Elon Musk vào đánh giá an ninh quốc gia hay không.

Ở những diễn biến khác, giá dầu thô Mỹ giao tháng 12 tăng 54 cent lên 85,05 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 12 tăng 1,12 USD lên 93,50 USD/thùng.

Giá xăng bán buôn giao tháng 11 tăng 1 cent lên 2,66 USD/gallon. Giá dầu sưởi giao tháng 11 tăng 7 cent lên 3,83 USD/gallon. Giá khí đốt tháng 11 giảm 40 xu xuống 4,96 USD/1.000 feet khối.

Giá vàng giao tháng 12 tăng 19,50 USD lên 1.656,30 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 12 tăng 38 cent lên 19,07 USD/ounce và giá đồng giao tháng 12 tăng 6 cent lên 3,47 USD/pound.

Đồng Euro tăng lên 98,46 cent/EUR từ 97,85 cent/EUR.

Đồng USD giảm xuống 147,36 Yên/USD từ 150,17 Yên/USD.

Đồng Yên tăng mạnh nhất so với đồng USD kể từ tháng 3/2020 khi hãng tin Nikkei cho biết các nhà chức trách Nhật Bản đã can thiệp một lần nữa để hỗ trợ đồng tiền này. Sự phục hồi của đồng Yên cũng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.

Nguyễn Tuyết (Theo CNBC, WSJ, Business Insider, AP)