Xu hướng thị trường

Cổ phiếu phố Wall kết thúc tháng tốt nhất kể từ năm 2020

Khép lại tháng 7, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng lên 6,7%, S&P 500 tăng 9,1% và Nasdaq Composite tăng 12,4%.

Chứng khoán phố Wall đã tăng điểm phiên thứ 3 liên tiếp vào hôm 29/7, khi các nhà đầu tư đánh giá cao hoạt động của các công ty trong mảng công nghệ, quan ngại về tình trạng lạm phát cao và khả năng nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái.

Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng 315,50 điểm tương đương gần 1% lên 32.845,13. S&P 500 tăng 57,86 điểm tương đương 1,4% lên 4.130,29. Nasdaq Composite tăng 228,09 điểm tương đương 1,9% kết thúc ở mức 12.390,69.

Cổ phiếu của Amazon.com Inc (AMZN.O) đã tăng gần 10,4% sau khi gã khổng lồ thương mại điện tử này báo cáo doanh số bán hàng cao hơn dự kiến ​​trong quý trước. Cổ phiểu Apple Inc (AAPL.O) tăng 3,2% sau khi công bố doanh thu iPhone vượt qua mong đợi. 

Nhờ giá dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng mạnh, các gã khổng lồ năng lượng Exxon Mobil (XOM.N) và Chevron Corp (CVX.N) cũng báo cáo kết quả quý trước tốt hơn dự báo, đưa cổ phiếu của hãng cao hơn lần lượt là 8,9% và 4,6%.

Dữ liệu của FactSet cho thấy hơn một nửa các doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã báo cáo thu nhập, trong số đó 72% doanh nghiệp vượt qua kỳ vọng.

Trong tuần, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng gần 3%, trong khi S&P 500 tăng 4,3% và Nasdaq Composite tăng 4,7%. Khép lại tháng 7, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones tăng lên 6,7%, S&P 500 tăng 9,1% và Nasdaq Composite tăng 12,4%. Đó là các mức tăng hàng tháng lớn nhất cho cả 3 chỉ số chính của phố Wall kể từ năm 2020. 

Cổ phiếu tăng trong những tuần gần đây, được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp báo cáo thu nhập tốt hơn dự kiến. Tuy nhiên, hãng tin CNBC cho biết một số người vẫn lo lắng về tác động của lạm phát cao và cuộc xung đột Nga-Ukraine, khả năng thị trường có thể giảm trở lại.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, có xu hướng thay đổi theo kỳ vọng đối với Cục Dự trữ Liên bang (FED), đã tăng lên 2,89% từ mức 2,87% vào cuối ngày hôm trước. Lợi suất kỳ hạn 10 năm, có ảnh hưởng đến lãi suất thế chấp, giảm từ 2,67% xuống còn 2,65%.

Các nhà giao dịch trong Sở giao dịch chứng khoán New York vào ngày 27/5/2022. Ảnh: Sở giao dịch chứng khoán New York.

Trong tuần này, FED đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75% lên mức 2,25 - 2,5% nhằm ứng phó với lạm phát. Đây là mức lãi suất cao nhất kể từ tháng 12/2018. Ông Lauren Goodwin, chuyên gia kinh tế và chiến lược gia về danh mục đầu tư tại New York Life Investments, nhận định môi trường kinh tế biến động và thời gian dài trước khi diễn ra cuộc họp tiếp theo của FED vào tháng 9 khiến việc dự báo động thái của FED trở nên khó khăn hơn.

Giá dầu đã tăng hơn 2 USD/thùng khi mọi sự chú ý đổ dồn vào cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC +) vào tuần tới. Theo hãng tin Reuters, khó có khả năng OPEC + sẽ nâng nguồn cung do các nhà sản xuất đang phải vật lộn để đáp ứng hạn ngạch sản xuất.

Giá dầu thô Brent hợp đồng giao tháng 9 đã tăng 2,87 USD tương đương 2,7% lên mức 110,01 USD/thùng, Giá dầu thô Brent hợp đồng giao tháng 10 đã tăng 2,14 USD tương đương 2,1% lên mức 103,97 USD/thùng. Giá dầu thô WTI kỳ hạn tăng 2,20 USD tương đương 2,3% lên mức 98,62 USD/thùng.

Giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,4% lên 1.762,5 USD/ounce, đánh dấu mức cao nhất trong vòng hơn 3 tuần. Giá vàng được thúc đẩy bởi đồng USD mềm hơn và khả năng FED có thể "hạ nhiệt" tốc độ tăng lãi suất trong bối cảnh rủi ro kinh tế gia tăng.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, AP, CNBC)