Sự kiện

Bộ Tư lệnh TPHCM: Mỗi chiến sĩ đang phục vụ cho khoảng 20 người trong khu cách ly

Tại họp báo vào tối 10/7 của TP.HCM, nhiều câu hỏi đã được đặt ra cho Bộ Tư lệnh TP.HCM và sở Tài nguyên – Môi trường TP. đối với khu cách ly tập trung.

Đại tá Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư Lệnh TP.HCM trình bày, việc quản lý các khu cách ly tập trung của thành phố và quận, huyện đều do đơn vị này đảm nhiệm.

Để đảm bảo vận hành cách ly khi cần thiết, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ rất đông, lên đến 10.000 người.

Nhưng tình trạng hiện nay là 1 người phải phục vụ cho 20 người với nhiều công tác như bảo vệ, tuyên truyền, nhận nhu yếu phẩm, phục vụ ăn uống, dọn dẹp.

Với cường độ công tác cao và nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly là rất lớn nên Bộ Tư lệnh TP. đã xây dựng quy chế nhằm phối hợp, đảm bảo sinh hoạt cơ bản cho người phải cách ly. 

“Công việc nhiều và áp lực nên không thể tránh khỏi thiếu sót. Lực lượng chúng tôi mong được chia sẻ. Thông tin về rác thải ùn ứ tại khu cách ly tại quận 8 hay việc ăn ở không đáp ứng nhu cầu của người phải cách ly là điều không mong muốn, không thể tránh khỏi cập rập”, ông Thế trần tình.

Để đảm bảo công tác, Bộ Tư lệnh TP. phân chia 5 đồng chí 1 tổ, làm ở 1 khu vực. Để khi có lây nhiễm chéo sẽ khoanh vùng ngay, tránh ảnh hưởng toàn bộ lực lượng.

Giám đốc sở Tài nguyên – Môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho hay, công tác xử lý chất thải ở khu cách ly và bệnh viện sẽ được lấy theo thời gian phát sinh, tống khối lượng là 42 tấn/ngày.

Thậm chí, nếu rác thải trong khu cách ly lên đến 100 tấn/ngày, thành phố vẫn đủ năng lực xử lý, tùy theo kịch bản để điều phối.

“Công nhân thu gom rác đã được tiêm vaccine phòng Covid-19. Chúng tôi chỉ đạo công ty môi trường phải đảm bảo sức khỏe cho công nhân”, ông Thắng nói.