Sự kiện

Có gần 800 hộ dân ở Đồng Nai có heo bị dịch tả heo châu Phi

Hiện toàn tỉnh Đồng Nai đã có 765 hộ tại 73 xã thuộc 10 huyện, thành phố xuất hiện dịch tả heo châu Phi, đã phải tiêu huỷ 94,3 ngàn con heo bệnh.

Tình trạng dịch tả heo châu Phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp nên trong ngày 15/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống khẩn cấp dịch tả heo châu Phi Đồng Nai đã tổ chức một cuộc họp.

Số lượng heo bị tiêu huỷ là rất lớn

Theo đó hiện toàn tỉnh Đồng Nai đã có 765 hộ tại 73 xã thuộc 10 huyện, thành phố xuất hiện dịch tả heo châu Phi.

Đến thời điểm này toàn tỉnh Đồng Nai đã có trên 94,3 ngàn con bị tiêu hủy và dịch đang có dấu hiệu gia tăng theo chiều hướng phức tạp. Số lượng heo bị tiêu hủy lớn nên khó khăn về kinh phí hỗ trợ người dân cũng như khó khăn trong công tác tiêu huỷ.

Ngành chức năng mong muốn người dân cùng chung tay phòng chống dịch tránh để dịch lây lan bằng nhiều đường.

Đại diện sở NN&PTNT đề nghị tỉnh Đồng Nai sớm có văn bản hướng dẫn về quy định, quy trình cân heo bị tiêu hủy theo quy định mới. Quản lý chặt chẽ hơn các trại heo giống cung cấp tinh heo vì nhiều trường hợp lây dịch từ trại cung cấp tinh heo có dịch chưa được kiểm soát tốt, có quy định kỹ hơn về tiêu chuẩn  vận chuyển heo,...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, ông Võ Văn Chánh cho biết, dịch tả heo châu Phi tăng nhanh một phần cũng do người dân lơ là trong công tác phòng dịch. Các địa phương cũng cần tập trung các giải pháp giảm đàn, tăng cường công tác quản lý các trại giống, kiểm soát việc vận chuyển, tiêu thụ, hạn chế dịch lây lan.

Đồng Nai sẽ kiến nghị lên trên để gỡ vướng mắc khó khăn cho tỉnh trong công tác xét nghiệm heo,... Ngoài ra vấn đề khoanh nợ, giãn nợ cho người chăn nuôi cũng được chú trọng quan tâm. Cơ quan công an cũng phải vào cuộc xử lý nghiêm tình trạng giết mổ trái phép, kinh doanh mua bán heo bệnh,...