Đời sống

Cô gái “hô biến” đất sét thành loạt món ăn giống thật đến ngỡ ngàng

Nếu không nói sẽ chẳng ai biết những món rau, củ, quả đẹp mắt trong loạt ảnh do chị Quỳnh chụp chỉ là mô hình nặn bằng đất sét.

Mới đây cư dân mạng đang thích thú chia sẻ loạt ảnh về mô hình đồ ăn thức uống làm bằng đất sét do chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1988, đến từ Hà Nội) thực hiện.

 Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, "tác giả" của loạt mô hình đồ ăn gây sốt mạng.

Những cục đất sét vô tri vô giác qua bàn tay của chị Quỳnh đã trở thành loạt món ăn đẹp mắt, cầu kỳ, sinh động, không kém cạnh phiên bản gốc.

Bộ ảnh nhận về gần 100 ngàn lượt like và hàng chục ngàn bình luận khen nức nở về sự khéo tay, tinh tế của cô gái trẻ đến từ Hà Nội.

Các loại rau, củ, quả kích thước siêu nhỏ giống y như thật.

Chị Quỳnh kể, cách đây 10 năm, khi vô tình đọc được một bài báo về chiếc kẹo mút làm từ đất sét, chị cảm thấy rất thích thú nên bắt đầu tự mày mò tìm hiểu về bộ môn thú vị này.

Thời điểm đó, việc làm mô hình đồ ăn bằng đất sét chưa phổ biến nên chị gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm nguyên vật liệu. Chị phải đặt mua từ các trang mạng nước ngoài hoặc nhờ bạn bè ở Việt Nam đặt giúp với giá khá cao.

Để làm được mô hình giống thật đòi hỏi các loại đất sét khác nhau nên thường phải mất 1-2 tuần, chị mới có thể gom được đủ nguyên liệu.

Chị Quỳnh chủ yếu tạo hình đồ ăn, từ rau củ, trái cây cho đến những món ăn vặt, tráng miệng,... với kích thước siêu nhỏ, chỉ vài cm.

Thời gian đầu chưa có kinh nghiệm, 8X phải mất rất nhiều thời gian lên mạng tìm hiểu về cách làm cũng như hướng dẫn sử dụng từng loại nguyên liệu. Ngoài ra chị còn chú ý quan sát các món ăn thực tế thường ngày để lấy cảm hứng sáng tạo, từ đó cho ra đời những sản phẩm chân thực, sinh động đến từng chi tiết.

Theo chị Quỳnh, quá trình hoàn thiện một mô hình đất sét đòi hỏi các kỹ thuật kỳ công và tỉ mỉ: "Bước đầu tiên là pha màu cho sản phẩm. Màu pha dùng cho đất sét khá đa dạng nhưng mình thường dùng màu winsor and newton, màu tamiya gốc vì cho ra màu khá chân thực, không bị phai hay nhạt dần theo thời gian.

Bước 2 là tạo hình, đóng vai trò quyết định độ chân thực của sản phẩm nên mình sử dụng nhiều dụng cụ hỗ trợ khác nhau. Đây cũng là khâu đòi hỏi sự tập trung cao độ và tỉ mỉ nhất. Tiếp theo là bước dặm màu để sản phẩm đẹp và chân thực hơn. Cuối cùng là phủ một lớp bảo vệ thành phẩm".

Trung bình để cho ra đời một mô hình đồ ăn từ đất sét chị Quỳnh mất khoảng 4-5 tiếng. Tùy theo độ đơn giản hay phức tạp mà có thể mất nhiều thời gian hơn, có khi là vài ngày mới xong một sản phẩm.

"Tôi chủ yếu làm mô hình đồ ăn vì tôi có đam mê và cảm hứng đặc biệt về loại mô hình này. Ngoài ra, tôi cũng có làm cả mô hình búp bê người và búp bê em bé", bà mẹ 1 con chia sẻ.

Đến nay ước tính, chị Quỳnh đã thực hiện được gần 1000 sản phẩm từ đất sét với đủ kích cỡ, chủ đề khác nhau, riêng mô hình nhà búp bê khoảng hơn chục chiếc.

Chị cho biết sau thời gian dài gác lại đam mê vì bận chăm con nhỏ, thời gian tới chị sẽ tiếp tục theo đuổi sở thích này. "Mọi người trong gia đình không những không phản đối mà rất ủng hộ sở thích này của tôi", cô gái sinh năm 1988 vui vẻ nói.

Minh Hoa (t/h theo VietNamNet, Dân Trí)