Đời sống

Cô dâu tát em chồng trong hôn lễ, mẹ chồng có phản ứng gây phẫn nộ

Đoạn clip ghi lại cảnh cô dâu tát em chồng trong hôn lễ đang khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán xôn xao.

Mới đây, cư dân mạng Trung Quốc đang lan truyền đoạn clip cô dâu tát em chồng trong hôn lễ và hành động gây tranh cãi của mẹ chồng.

Em gái của chú rể bất ngờ kéo khăn trùm đầu của cô dâu xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Theo nội dung clip, cô dâu và chú rể đã thực hiện gần xong các nghi thức trong hôn lễ. Khi đó, cô dâu đã được rước về nhà chồng và ngồi trong phòng tân hôn. Bước cuối cùng chính là nghi thức chú rể vén khăn trùm đầu của cô dâu, chào mừng vợ đến gia đình mới.

Trong giây phút trọng đại ấy, không chỉ cô dâu mà người thân, bạn bè của cả hai bên đều vô cùng hồi hộp. Tuy nhiên, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra. Em gái của chú rể không rõ vì lý do gì mà đột nhiên cười phá lên rồi vươn tay kéo khăn trùm đầu của cô dâu xuống trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Trong lúc mất kiểm soát, cô dâu đã vung tay tát vào mặt em chồng.

Lúc này, vì mất bình tĩnh, cô dâu đã vung tay tát một cái vào mặt cô em chồng vô duyên. Giữa lúc mọi người đang sững sờ, mẹ chú rể là người phản ứng lại đầu tiên. Tức giận vì con gái bị đánh, bà lao đến bạt tai con dâu như để “ăn miếng trả miếng”.

Không những không đứng ra hòa giải, mẹ chú rể còn lao đến bạt tai con dâu.

Trong ngày đại sự, cô dâu vừa bị em chồng “phá đám” vừa bị mẹ chồng tát tai. Điều này khiến cô vô cùng tủi thân và chạnh lòng. Quá uất ức, cô dâu vứt khăn trùm đầu rồi chạy ra khỏi phòng, mặc cho chú rể và những người khác hốt hoảng đuổi theo.

Không rõ mọi chuyện kết thúc ra sao, nhưng một điều rõ ràng là hiện tại quan hệ giữa mẹ chồng-nàng dâu và em chồng-chị dâu không mấy tốt đẹp.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Đa số ý kiến chỉ trích sự vô duyên của cô em chồng và phản ứng sau đó của người mẹ chồng.

Khoảnh khắc vén khăn trùm cô dâu phải được chú rể thực hiện vì nó chứa đựng ý nghĩa thiêng liêng. Vì thế, hành động của cô em chồng được cho là một biểu hiện của sự vô duyên. Bên cạnh đó, cách xử sự của người mẹ chồng cũng không được ủng hộ. Nếu lúc đó bà đứng ra hòa giải, xoa dịu sự tức giận của con dâu và phê phán hành động bốc đồng của con gái ruột thì mọi chuyện đã khác. Theo đó, cư dân mạng để lại nhiều bình luận như sau:

“Cô em chồng kia có bị vô duyên không? Người bình thường sẽ không thể làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy”, “Con gái đã quá đáng, người mẹ còn quá đáng hơn”, “Thật tội nghiệp cho cô dâu khi gặp phải cặp mẹ chồng và em chồng như thế này”, “Cô dâu cũng quá nóng tính. Lúc đó, chỉ cần bình tĩnh dạy dỗ em chồng vài câu là được. Cú tát ấy cũng góp phần khiến buổi hôn lễ mất vui”…

Minh Hoa (t/h)