Thế giới

CNN: Ukraine gặp khó khăn trước phòng tuyến kiên cố của Nga

Truyền thông Mỹ đưa ra nhận định sau khi công bố các bức ảnh vệ tinh phân tích về tuyến phòng thủ kiên cố gồm nhiều lớp của Nga ở vùng Zaporizhzhia.

Binh sĩ Nga làm nhiệm vụ tại một chiến hào gần tiền tuyến.

Quân đội Ukraine sẽ gặp khó khăn trong việc xuyên thủng tuyến phòng thủ do Nga xây dựng ở vùng Zaporizhzhia trong 6 tháng qua, CNN nhận định. Truyền thông Mỹ trích dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy một hệ thống rộng lớn gồm các mương chống tăng, chướng ngại vật, mìn và chiến hào được Nga bố trí sẵn.

Trong báo cáo công bố cuối tuần trước, CNN mô tả tuyến phòng thủ dày đặc của Nga là “công phu” và kéo dài “hàng trăm km”. CNN nhận định rằng tuyến phòng thủ này có thể "đặt ra một thách thức lớn" cho Kiev trong trường hợp cuộc phản công diễn ra ở khu vực.

Trích dẫn những hình ảnh do công ty cung cấp hình ảnh vệ tinh Maxar Technologies chia sẻ và nhận định hãng tin Reuters, báo cáo của CNN cũng cho thấy tuyến phòng thủ của Nga “tập trung dày đặc nhất ở gần tiền tuyến thuộc phía đông nam vùng Zaporizhzhia và ở dải đất hẹp nối bán đảo Crimea với lãnh thổ Ukraine”.

Quân đội Nga đã đào khoảng 30km mương chống tăng gần thị trấn Pology, với các công sự bổ sung được xây dựng xung quanh các thị trấn chiến lược như Tokmak, CNN cho biết.

Một nhân viên của Maxar nói cấu trúc phòng thủ tương tự cũng xuất hiện ở Crimea và một phần của vùng Donetsk. Nga đã bắt đầu xây dựng phòng tuyến từ tháng 11 năm ngoái, sau khi các lực lượng Nga rút khỏi thành phố Kherson, theo CNN.

CNN nhận định, Ukraine sẽ phải xuyên thủng phòng tuyến của Nga một cách nhanh chóng nếu muốn đạt bước tiến trong cuộc phản công. Chưa rõ quân đội Ukraine có phương án nào để có thể xuyên thủng phòng tuyến của Nga.

Trả lời trên đài CNN, giới chức Ukraine xác nhận cuộc phản công lần này sẽ khó khăn hơn nhiều vì khó có thể tạo yếu tố bất ngờ.

Hôm 1/5, quân đội Ukraine không trực tiếp nhận trách nhiệm vụ máy bay không người lái (UAV) tự sát tập kích kho dầu Nga tại Crimea. Quân đội Ukraine cho rằng, đây là một phần trong quá trình chuẩn bị chiến dịch phản công.

"Mạng lưới hậu cần của đối phương đang bị hủy hoại. Đây là một phần trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch phản công quy mô lớn. Đối phương cảm thấy mạng lưới hậu cần của họ đang bị đe dọa và phải bắt đầu di chuyển lực lượng", Natalia Humeniuk, người phát ngôn Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam thuộc quân đội Ukraine, cho biết.

Đăng Nguyễn - RT