Hồ sơ điều tra

Clip: Thuê ô tô đi buôn hàng cấm, 3 bị cáo lãnh 17 năm tù

Phát hiện ô tô 7 chỗ có biểu hiện nghi vấn, lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 7.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu.



Ngày 15/9, TAND TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 bị cáo gồm: Trần Vũ Phong, 41 tuổi; Nguyễn Nhật Linh, 40 tuổi cùng ngụ tỉnh Trà Vinh và Lê Thị Cẩm Loan, 41 tuổi, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long về tội Buôn bán hàng cấm.

Từ phải sang, bị cáo Loan, Linh và Phong tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 5h10 ngày 27/3, phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Long làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long.

Trong lúc làm nhiệm vụ, lực lượng công an phát hiện xe ô tô 7 chỗ do Linh điều khiển đang lưu thông theo hướng tỉnh Vĩnh Long đi tỉnh Trà Vinh có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Đi cùng trên xe còn có Phong và Loan.

Kiểm tra trên xe, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 7.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm 3.000 bao Jet và 4.000 bao Hero.

Qua làm việc, cả 3 đối tượng khai nhận đã thuê xe ô tô đến khu vực gần cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An mua số thuốc lá trên với giá 135 triệu đồng, vận chuyển về tỉnh Trà Vinh bán kiếm lời.

Tại phiên tòa, Linh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bị cáo Phong và Loan quanh co chối cãi, không thừa nhận hành vi phạm tội.

HĐXX nhận định, hành vi của 3 bị cáo là nguy hiểm, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, không thành khẩn nên tuyên phạt Linh 6 năm tù giam, Phong 6 năm tù giam và Loan 5 năm tù giam về tội danh nêu trên.