An ninh - Hình sự

Clip nhóm học sinh đánh nhau ở Cà Mau chỉ là dàn dựng

Công an Tp.Cà Mau vừa thông tin về kết quả xác minh clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Sáng 4/3, đại diện Công an Tp.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) khẳng định không xảy ra vụ việc nhóm học sinh ở Cà Mau đánh nhau.

Qua xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một nhóm học sinh có hành động được cho là đánh nhau tại bãi đất trống thuộc khu dân cư Minh Thắng (Khóm 3, phường 9, Tp.Cà Mau) chỉ là trò đùa của nhóm học sinh bạn thân của nhau.

Cụ thể, theo kết quả xác minh từ Công an Tp.Cà Mau, khoảng 11h ngày 3/3, sau giờ tan trường học, 7 học sinh lớp 10A4, 10A10 và 10A12 của trường THPT Hồ Thị Kỷ đi xe máy đến khu đất trống trong khu dân cư Minh Thắng chơi. Tại đây, nam sinh Ph.C.Th. dùng dây nylon trói tay bạn nam sinh cùng trường tên T.T.Đ. vào gốc cây và giả vờ đánh.

Các bạn còn lại trong nhóm không can ngăn mà dùng điện thoại quay lại cảnh dàn dựng trên, sau đó chia sẻ clip lên Messenger của nhóm để cùng xem, không nhằm mục đích gì khác.

Tuy nhiên, việc dàn dựng trên đã bị người dân trong khu vực dùng điện thoại ghi lại sau đó tung lên mạng xã hội khiến dư luận hiểu nhầm, bức xúc những ngày qua.

Trước đó, ngày 3/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài 2 phút 14 giây ghi lại cảnh ở bãi đất trống có 1 nam sinh bị khóa 2 tay ra phía sau và đưa đến dựa vào gốc cây ven đường. Tại đây, nam sinh bị nhóm người dùng tay đánh vào người, lên gối vùng bụng. Người đầu tiên đánh nam sinh mặc đồng phục học sinh, đeo ba-lô. Ngoài những người tham gia đánh, chung quanh có 1-2 người đứng xem nhưng không can ngăn mà dùng điện thoại ghi hình.

Ngay khi clip lan truyền trên mạng xã hội, Công an thành phố Cà Mau vào cuộc xác minh, trích xuất camera, xác định từng biển số xe để mời các học sinh có liên quan lên làm rõ vụ việc.

Lãnh đạo Trường trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ cho biết, 7 học sinh trong clip là bạn thân, đùa giỡn sau khi tan học ngoài phạm vi của nhà trường. Tuy chỉ là dàn dựng nhưng vụ việc các em đã gây hiểu lầm. Ban giám hiệu sẽ phối hợp với phụ huynh cùng giáo dục các em để những sự việc tương tự không xảy ra tiếp.

Trước sự việc trên, Công an thành phố Cà Mau cũng đã có biện pháp tuyên truyền, giáo dục và yêu cầu nhóm học sinh cam kết không tái phạm hành vi tương tự, đồng thời bàn giao các em lại cho gia đình quản lý, giáo dục.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VOV)