Video

Clip: Người đàn ông liều mình cầm chai cho rắn hổ mang uống nước

Chứng kiến cảnh người đàn ông đang cầm chai cho rắn hổ mang uống nước, nhiều người xem không khỏi sợ hãi.

Đoạn clip được ghi lại tại Thiruchoparur ở quận Cuddalore, bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Cụ thể, một người tên Natarajan đã phát hiện thấy một con rắn hổ mang nằm im lìm gần nhà mình. Ngay sau đó, Natarajan đã liên hệ với bạn của mình là Ezhumalai để nhờ sự giúp đỡ.

Ezhumalai liền báo cáo sự việc cho nhà hoạt động môi trường Chella. Khi Chella đến nơi, anh phát hiện ra con rắn bị mất nước nghiêm trọng.

Chella đã cho con rắn hổ mang uống nước từ chai nhựa và đảm bảo an toàn cho chính mình bằng cách nắm chặt đuôi con vật. Thấy con rắn có dấu hiệu hồi phục, Chella dùng một chai nhựa lớn hơn để bắt con vật và thả nó vào một khu rừng.

Trong quá trình giải cứu, Chella thông báo cho Natarajan và Ezhumalai rằng con rắn hổ mang có thể đã ăn phải một con chuột bị đánh thuốc, khiến nó bị mất nước và rơi vào tình trạng "bất tỉnh".

Đoạn video cảm động ghi lại những nỗ lực cứu sống con rắn hổ mang của Chella đã lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý.

Trước đó, một người dùng có tên "ncsukumar" cũng chia sẻ lên mạng xã hội Twitter một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cầm cốc nước trên tay để con rắn hổ mang chúa cỡ lớn chui đầu vào uống nước ở bên trong. Thậm chí, người này còn thản nhiên sử dụng điện thoại di động để ghi lại hình ảnh này.

Sau khi uống nước xong, con rắn còn ngóc đầu trườn lên tay của người đàn ông khiến người xem không khỏi sợ hãi.

Hổ mang chúa là loài rắn độc lớn nhất thế giới, với chiều dài trung bình từ 3 đến 4m, có trường hợp ghi nhận rắn hổ mang chúa dài đến 6m. Loài rắn độc này sống chủ yếu ở các khu rừng mưa và đồng bằng của Ấn Độ, miền nam Trung Quốc và Đông Nam Á.

Nọc độc của rắn hổ mang chúa không phải là mạnh nhất trong số các loài rắn độc, nhưng lượng chất độc mà chúng sử dụng trong một cú cắn đủ để giết chết 20 người trưởng thành hoặc thậm chí một con voi. Nọc độc của rắn hổ mang chúa ảnh hưởng đến các trung tâm hô hấp ở não, gây ngừng hô hấp và suy tim.

Hải Vân (T/h)