Mới- nóng

Clip: Mẹ phản xạ cực nhanh, cứu con thoát khỏi rết độc khổng lồ

Thấy con rết khổng lồ đang bò đến sát cạnh con trai, người mẹ đã lập tức vùng dậy rồi nhấc bổng cậu bé lên.


Sự việc xảy ra vào ngày 25/11, tại một căn nhà ở đường Dinso, thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cậu bé 1 tuổi có tên Nong đang mải mê nghịch con mèo đồ chơi thì một con rết khổng lồ dài hơn 30 cm bò tới.

Lúc này, mẹ của Nong đang nằm ngay bên cạnh con trai và chăm chú nhìn vào điện thoại. Khi con rết bò gần đến tay cậu bé thì cũng là lúc người mẹ phát hiện ra. Ngay lập tức người phụ nữ này vùng dậy rồi nhấc bổng cậu bé lên.

Nghe tiếng ồn ào trước nhà, người bà cũng vội vàng chạy đến, dùng chiếc cốc ghì chặt lấy con rết khổng lồ rồi vứt nó ra ngoài. Santi, cha của Nong cho biết, con trai anh may mắn không bị thương sau tai nạn.

Rết là một côn trùng độc hại. Nó có một cặp vuốt ở vùng miệng có chất độc. Khi bị rết cắn, chất độc sẽ theo vuốt đi vào cơ thể gây đau đớn, nhức đầu, sốt, buồn nôn. Nếu nó là một con rết lớn thì thậm chí còn gây co giật và hôn mê. Bị rết cắn, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không điều trị kịp thơi, đúng cách.

Hải Vân (T/H)