Thể thao

Clip: Mãn nhãn với cú đá phạt “lá vàng rơi” của cầu thủ Đức

Cú đá phạt “lá vàng rơi” đẹp mắt của Eduard Loewen cũng không thể giúp tuyển Đức vào tứ kết, sau khi hòa bị Bờ Biển Ngà 1-1.

Chiều 28/7, Zing đưa tin, Olympic Đức buộc phải thắng Bờ Biển Ngà nếu muốn đi tiếp tại bảng D. Họ chỉ có 3 điểm sau 2 lượt trận, trong khi đại diện châu Phi và Brazil có cùng 4 điểm.

Cú sốc đầu tiên tới với môn bóng đá nam Olympic 2020 khi đội á quân Thế vận hội 2016 Olympic Đức đã bị dừng chân ở vòng bảng.

Thầy trò Stefan Kuntz nhập cuộc nhanh từ đầu. Tuy nhiên, Bờ Biển Ngà cho thấy mình không phải dạng vừa khi ghìm tốc độ trận đấu ở mức vừa phải nhờ độ quái của thủ lĩnh Franck Kessie ở khu trung tuyến. Đại diện châu Phi cũng liên tục bẫy việt vị thành công Olympic Đức nhờ hàng phòng ngự dâng cao hợp lý, dưới sự chỉ huy của Eric Bailly.

Ngôi sao tấn công Christian Kouame của Bờ Biển Ngà cũng để lại những mối nguy cho hàng phòng ngự Đức bằng các pha tấn công nguy hiểm. Phía Đức, ngôi sao Max Kruse không tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đại diện châu Phi.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0 khi cả Đức lẫn Bờ Biển Ngà đều không tạo ra những cơ hội thực sự ngon ăn.

Theo Tiền phong, bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi đáng kể. Olympic Đức vẫn lấn lướt về tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng họ không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Kết quả, ở phút 67, từ tình huống ném biên, Bờ Biển Ngà đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước nhờ pha đá phản lưới nhà của hậu vệ Benjamin Henrichs.

Bàn thua này buộc Olympic Đức phải vùng lên. Với sức ép liên tục, đoàn quân của HLV Stefan Kuntz đã có được bàn gỡ hòa sau đó 6 phút. Người tạo nên sự khác biệt là tiền vệ Eduard Loewen với cú sút phạt hiểm hóc vào góc xa, gỡ hòa 1-1 cho Olympic Đức.

Olympic Đức phải dừng bước ở vòng bảng sau trận hòa 1-1 với Bờ Biển Ngà.

Hưng phấn sau bàn gỡ hòa, Olympic Đức vùng lên tấn công dữ dội trong 20 phút cuối trận. Họ cần phải ghi bàn để giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên, do thiếu ý tưởng trong tấn công, đội bóng của HLV Stefan Kuntz đã không thể ghi bàn thắng thứ 2 và đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Olympic Brazil đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước Olympic Saudi Arabia, khi đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1.

Giành 7 điểm sau 3 lượt trận, Olympic Brazil đã đoạt vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng D. Tấm vé thứ 2 của bảng đấu này thuộc về Bờ Biển Ngà (5 điểm), trong khi Đức với 4 điểm đã phải dừng cuộc chơi ở vòng bảng.

Video: Cú đá phạt “lá vàng rơi” của cầu thủ Đức. (Nguồn: Zing).

Quốc Tiệp (t/h)