Giải trí

Clip: Hải ly “chơi lớn”, đốn cây, đắp đập, ngăn sông

Để bảo vệ gia đình và dự trữ thức ăn, những con hải ly sống ở dòng sông gần lâu đài Neuschwanstein “chơi lớn” đốn cây, tha cành lá xây đập nước.

Những con hải ly châu Âu có thể sẽ khiến những người thợ xây lành nghề phải chào thua. Chúng dùng hàm răng sắc nhọn để đốn cây rồi sử dụng cả thân cây và cành lá để xây nhà ở cho gia đình với lối vào ở dưới nước và nhiều lớp phòng ngự không thể xâm nhập từ phần nổi.

Chúng để lại lá trên cành cây làm nguồn thức ăn dự trữ khẩn cấp vào cuối năm khi thức ăn không còn dồi dào. Hải ly là loài động vật chủ chốt gây ảnh hướng lớn quá mức tới môi trường xung quanh. Chúng xây các con đập, lọc nước, xả nước, tạo ra các đầm lầy.

Chúng cắt bớt cây cối và bụi rậm, mở ra những khoảng rừng trống thúc đẩy thực vật tầng thấp phát triển, cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho nhiều loài động vật khác. Ngày nay ở Đức có khoảng 25.000 con hải ly.

Phong Lôi (t/h)