Giải trí

Clip: Ghé thăm xưởng chế tác Cành cọ vàng Cannes

Nhắc đến Liên hoan phim Cannes, người ta nhớ ngay tới một trong những giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất thế giới - Cành cọ vàng (Palme d’Oro). Tuy nhiên, có bao giờ bạn tự hỏi cành cọ vàng được chế tác như thế nào chưa?

Cành cọ vàng là giải thưởng cao quý nhất do ban giám khảo LHP Cannes trao cho bộ phim hay nhất trong năm.

Hình ảnh cành cọ vàng được thiết kế từ năm 1998 bởi bà Caroline Scheufele – chủ tịch tập đoàn Thụy Sĩ Chopard. 19 chiếc lá cọ được làm thủ công bằng vàng, uốn cong một cách khéo léo trước khi đính lên một giá đỡ bằng pha lê.

Quá trình chế tạo ra Cành cọ vàng đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ của các thợ kim hoàn lâu năm nhất. Phải mất khoảng 40 tiếng và cần ít nhất 8 thợ thủ công mới tạo ra được một Cành cọ vàng. 

Thông thường, tại mỗi kỳ LHP, nhà sản xuất luôn chuẩn bị ít nhất một tượng vàng dự phòng trong trường hợp có bất kì sự cố nào hoặc có hai bộ phim đồng giải thưởng.

Ngoài ra thì kể từ năm 2000, các diễn viên đạt giải nam chính và nữ chính xuất sắc nhất cũng được nhận Cành cọ vàng nhỏ hơn.

Hải Vân (tổng hợp)

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các video đặc sắc Khám phá những sản phẩm độc đáo nhất thế giới trên báo điện tử Người Đưa Tin vào 10h sáng hàng ngày.