Video

Clip: Gấu đen đứng thẳng hai chân đánh nhau với hổ dữ và cái kết

Đoạn clip hiếm hoi ghi lại cảnh tượng hai con hổ trưởng thành đang đối đầu với một con gấu đen châu Á và cái kết khiến người xem bất ngờ.

Trận chiến bắt đầu khi con gấu đen châu Á cố gắng tấn công hai con hổ con. Phát hiện ra sự việc, hai con hổ Bengal trưởng thành liền lao tới. Một trong hai con vật cổ cắn vào người đối thủ để cảnh cáo. Sau đó, chúng còn dồn ép con gấu xuống một hồ nước rồi thay nhau tấn công.

Dù chỉ có một mình, con gấu đen vẫn tỏ ra bình tĩnh, nó đứng thẳng bằng hai chân sau rồi cố gắng chống trả đòn tấn công của đối phương. Tuy nhiên, cuộc chạm trán kết thúc khi con gấu chấp nhận thua cuộc và bỏ chạy.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên hổ và gấu đối đầu với nhau. Trước đó, một con hổ trước thành cũng đã có màn đối đầu với một con gấu đen ở Công viên quốc gia Tadoba, bang Maharashtra (Ấn Độ).

Trong tự nhiên, hổ Bengal là động vật ăn thịt thuần túy và chúng đi săn các loài động vật có kích thước từ trung bình tới lớn, chẳng hạn như lợn rừng, hươu đốm, nai, linh dương, bò tót, trâu rừng... Thông thường, hổ Bengal không dám tấn công voi và tê giác trưởng thành nhưng đôi khi điều đó cũng xảy ra.

Hổ Bengal ưa thích đi săn về đêm, nhưng cũng thức dậy vào thời gian ban ngày. Hổ Bengal giết con mồi bằng cách chế ngự chúng và cắn đứt tủy sống (phương pháp ưa thích đối với con mồi nhỏ), hoặc sử dụng cú cắn vào cổ làm nghẹt thở đối với con mồi lớn.

Loài động vật này nằm trong danh mục động vật nguy cấp của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) với số lượng ngày càng sụt giảm. Môi trường sống của loài vật này đang trở nên hạn hẹp dần do sự xuất hiện của con người. Hiện nay, hổ Bengal chỉ tập trung ở những vùng rừng nhỏ tại Ấn Độ, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Myanmar.

Trong khi đó, gấu đen Tây Tạng, còn được biết đến với tên gọi gấu đen Himalaya, hay gấu đen châu Á, là loài gấu kích thước trung bình, vuốt sắc, màu đen với hình chữ "V" đặc trưng màu trắng hay kem trên ngực.

Gấu đen có chiều dài khoảng 1,3 - 1,9m. Con đực cân nặng khoảng 110 - 150 kg còn con cái nhẹ hơn, khoảng 65 - 90 kg.

Chúng là loài ăn tạp, chủ yếu ưa thích quả mọng, mật ong, cỏ, hạt, quả hạch, cho đến động vật thân mềm, thịt, cá, chim, động vật gặm nhấm cũng như các động vật có vú nhỏ.

Gấu đen châu Á được biết đến như là những con thú rất hung hăng, đôi khi tấn công người. Loài động vật này được đưa vào danh sách trong sách đỏ của IUCN (Hiệp hội bảo tồn thế giới) như là một trong những loài dễ bị thương tổn, trong số các động vật đang bị đe dọa.

Hải Vân (T/h)