Video

Clip: Dãy núi Alps đón tuyết sau khoảng thời gian ấm áp bất thường

Hơn nửa tháng qua, dãy núi Alps của Pháp chịu cảnh thiếu tuyết và một số khu nghỉ dưỡng đã phải đóng cửa.

Tuyết mới cuối cùng cũng đến được dãy Alps vào ngày 9/1 sau khi thời tiết ấm áp bất thường trong dịp Giáng sinh và năm mới.

Trước đó, hơn một nửa số dốc trượt tuyết ở Pháp, bao gồm cả ở dãy Alps đã buộc phải đóng cửa do thời tiết ôn hòa và mưa trái mùa.

Theo các nhà khí tượng học, những ngày đầu tiên của năm 2023 đã chứng minh xu hướng nóng lên toàn cầu, khi châu Âu ghi nhận mùa đông ấm kỷ lục trong lịch sử. Cuối năm 2022, nhiệt độ ở Pháp đạt mức cao nhất trong vòng 25 năm, cơ quan Dự báo thời tiết quốc gia Meteo France cho biết. Thời tiết ở Thụy Sĩ cũng tương tự. Một trạm thời tiết ở dãy Jura ghi nhận nhiệt độ trung bình là 18,1 độ C vào ngày đầu năm mới.

Clip: Dãy núi Alps đón tuyết sau khoảng thời tiết ấm áp bất thường. (Theo Newsflare).

Quốc Tiệp (lược dịch)