Giải trí

Clip: Cặp rắn hổ mang Ấn Độ cắn chặt cổ nhau quyết tử

Hổ mang Ấn Độ được xếp vào hàng “Tứ đại nọc độc” ở Ấn Độ, ngay cả con non mới sinh ra đã có tuyến nọc độc với đầy đủ chức năng.


2 con rắn hổ mang Ấn Độ (Naja naja) đã có một màn quyết chiến dữ dội với nhau dưới sàn một ngôi nhà dân ở Ấn Độ. Cả hai con rắn đều đang cắn vào cổ của nhau khi nhân viên cứu hộ động vật hoang dã đến để bắt chúng.

Hổ mang Ấn Độ là một trong 4 thành viên của “Tứ đại nọc độc” (bốn loại rắn độc nhất ở Ấn Độ) và thường ăn thịt các loài rắn khác, thậm chí chúng cũng ăn thịt những con cùng loài nên kẻ thua cuộc trong cuộc đối đầu sinh tử sẽ trở thành bữa ăn cho đối thủ.

May mắn là nhân viên cứu hộ đã kịp thời can thiệp, 2 con rắn hổ mang bảo toàn được mạng sống. Một cuộc chiến bất phân thắng bại là kết quả hoàn toàn hợp lý khi cả hai đều ở thế cân bằng suốt trận chiến.

Rắn hổ mang Ấn Độ là một loài rắn trong họ Rắn hổ. Loài này được Linnaeus mô tả khoa học đầu tiên năm 1758. Nó được tìm thấy tại tiểu lục địa Ấn Độ và một thành viên trong "tứ đại", bốn loài rắn gây ra hầu hết vụ rắn cắn ở Ấn Độ.

Công Hiếu (t.h)