Cuộc sống số

Clip: Cận cảnh hệ thống đánh chặn tên lửa chống hạm trên tàu chiến Mỹ

Tên lửa chống hạm là mối đe doạ đến bất kỳ tàu chiến nào, tuy nhiên nhiều nước quân sự đã không ngừng tìm kiếm cách đối phó với loại vũ khí này.

Tên lửa chống hạm có thể được bắn ở khoảng cách khoảng 54 hải lý, với vận tốc xấp xỉ 970km/h và có hệ thống rada dẫn đường. Cùng sức công phá của đầu đạn nặng 450kg, nên tên lửa chống hạm là cơn ác mộng của bất kỳ chiếc tàu chiến nào.

Mỹ là một trong những nước tiên phong, tìm ra các giải pháp để đối phó với tên lửa chống hạm. Hệ thống đánh chặn Mk 15 Phalanx được ra đời, với cách hoạt động vô cùng đơn giản. Mk 15 Phalanx là hệ thống đánh chặn tầm gần, bao gồm một hệ thống ngắm bắn, súng đại liên M61 và đạn.

MK-15 Phalanx lần đầu tiên được biên chế trên tàu sân bay USS Coral Sea vào năm 1978. Từ đó đến nay hệ thống trở thành loại vũ khí tiêu chuẩn trên hầu hết các loại chiến hạm của Mỹ. Mỗi tổ hợp Phalanx được trang bị 1.550 viên đạn, nếu khẩu pháo này xả đạn hết tốc lực nó chỉ có thể bắn được trong 15 giây.

Phạm vi bắn tối đa của Mk 15 Phalanx vào khoảng 5,6km, với tốc độ bắn lên đến 4.500 viên/phút. 

Thế Hiệp (Tổng Hợp)

Video: AiirSource Military