Cộng đồng mạng

Clip: Bị rắn hổ mang "nằm vùng" nơi chỗ hiểm suốt 7 tiếng, chàng trai may mắn bình an vô sự

Đang ngủ ngon, chàng trai bỗng đứng người khi bị rắn hổ mang chui vào trong ống quần.

Clip chàng trai Ấn Độ bị rắn hổ mang "nằm" trong quần suốt 7 tiếng đồng hồ:

Không hiếm những tai nạn liên quan đến rắn độc, nhưng hi hữu như trường hợp Ấn Độ thì thực khiến người ta hoảng sợ thật sự.

Cách đây ít hôm làng Sikandarpur ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ xôn xao vì một vụ rắn tấn công người.

Nạn nhân mà một công nhân lắp cột điện, sau khi dùng bữa tối với đồng nghiệp, anh Kumar cảm thấy như có thứ gì đó đang bò vào ống quần mình, ban đầu anh tưởng ảo giác nên đã mặc kệ và đi ngủ ngay sau đó.

Tuy nhiên cảm giác khó chịu một lúc một nhiều, anh Kumar liền kiểm tra và hoảng hồn nhìn thấy một con rắn hổ mang đang bò sâu vào bên trong quần mình.

Anh vội đứng dậy để rũ con rắn ra nhưng không thể, càng rũ thì nó càng trườn lên phía trên và nằm yên ở đó.

Anh Kumar liên tục tìm người giúp đỡ, nhưng khổ nỗi lúc ấy mọi người một phần mệt mỏi, phần khác đã ngủ say nên không mấy bận tâm đến Kumar.

Không còn cách nào khác, Kumar đành phải dựa vào một cây cột, đứng bất động cả đêm hôm ấy trong vòng 7 tiếng đồng hồ.

Chàng trai Ấn Độ bình an vô sự sau một tai nạn hiểm hóc.

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy và gọi thợ bắt rắn đến thì Kumar mới được giải thoát.

Được biết con rắn bò vào quần Kumar là một con hổ mang cực độc. Một cú cắn của nó có thể khiến một người rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Mọi người thở phào vì Kumar đã quá may mắn, mặc dù tình trạng lúc ấy của Kumar khó lòng mà bình tĩnh nổi.

Tại Ấn Độ, có hoảng 1,2 triệu người đã chết do rắn độc cắn trong 20 năm qua. Gần 50% nạn nhân trong độ tuổi từ 30 đến 69 và 25 % trong số họ là trẻ em.

Các loài rắn như hổ lục, cạp nong và hổ mang là thủ phạm trong hầu hết các ca tử vong do rắn cắn ở Ấn Độ.  

Nhiều cuộc tấn công dẫn đến tử vong bởi chúng xảy ra ở những khu vực không được tiếp cận nhanh chóng với y tế.

Rắn hổ lục, cạp nong, hổ mang chúa là những con rắn hung dữ, sống ở khắp Ấn Độ và Nam Á.

Chúng thường tấn công sau khi trời tối và làm chảy máu bên trong. Nạn nhân nếu bị cắn cần được chăm sóc y tế ngay lập tức nếu không muốn tử vong.

Theo nghiên cứu, trung bình 1 người dân Ấn Độ có nguy cơ bị rắn cắn là khoảng 0,004%, nhưng ở một số khu vực nguy hiểm, tỷ lệ này ở mức 0,01%.

Các nhà nghiên cứu cho biết, những người sống trong vùng nông nghiệp ở nông thôn thường có nguy cơ bị rắn cắn cao nhất trong mùa gió mùa.  

Theo tổ chức Y tế Thế giới WHO, có Khoảng 81.000-138.000 người trên toàn cầu đã bị chết vì rắn cắn mỗi năm. Số người bị rắn cắn nhưng may mắn sống sót và để lại khuyết tật cả đời gấp 3 lần con số trên.

Nguyên Anh (Nguồn The Times Of India)