Video

Clip: Bé trai bị chó hoang tấn công kinh hoàng trên đường và cái kết

Thấy con trai bị đàn chó hoang tấn công trên đường, người mẹ đã lao tới cầm đá ném vào chúng rồi giải cứu con mình.

Nguồn clip: Newsflare

Cảnh tượng thót tim này được ghi lại vào ngày 11/4, tại Thành phố Nagpur, bang Maharashtra, Ấn Độ.

Trong clip, một bé trai 6 tuổi đang chơi một mình trên đường thì bất ngờ bị đàn chó hoang đuổi theo. Cậu bé nhanh chóng bỏ chạy nhưng bị một con trong đàn cắn vào quần rồi kéo ngã xuống đất. Ngay sau đó, cả bầy chó bao vây lấy cậu bé rồi lao vào tấn công.

Phát hiện ra sự việc, mẹ của bé lập tức chạy tới, cầm đá ném vào bầy chó hoang rồi giải cứu cậu con trai nhỏ. May mắn là nhờ sự có mặt kịp thời của người mẹ nên bé trai đã may mắn thoát nạn.

Được biết, đứa trẻ bị thương và đang được điều trị. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát của nhà dân ghi lại.

Trước đó vào hồi tháng 2, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Thành phố Hyderabad, bang Telangana, miền trung Ấn Độ.

Cụ thể, một bé trai 4 tuổi, được cho là cầm một gói đồ ăn đang đi một mình thì bị những con chó hoang đói khát lao tới tấn công. Cậu bé bị 3 con chó hoang cắn, kéo lê trên đường và bị nhiều vết thương nghiêm trọng.

Dù đã cố gắng thoát khỏi chúng nhưng cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của em đã không thẳng nổi sự tấn công điên dại của đàn chó. Cha của bé trai chỉ biết đến sự việc khi nghe thấy tiếng gào khóc của con trai. Lúc này, tất cả đã quá muộn. Vì vết thương quá nặng, cậu bé 4 tuổi đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Bé trai 4 tuổi bị chó hoang tấn công tại thành phố Hyderabad, bang Telangana, miền trung Ấn Độ. Ảnh: HINDUSTAN TIMES

Theo tờ Press Trust of India, có khoảng 62 triệu con chó hoang ở Ấn Độ nhưng các chuyên gia cho rằng đây chưa phải con số chính xác.

Trong những năm qua, nhiều vụ chó hoang cắn chết người xảy ra đã khiến thành phố rơi vào thế khó xử. Hầu hết mọi người đều đồng ý rằng chó hoang là một vấn đề ở Ấn Độ. Tuy nhiên giết chó hoang ở Ấn Độ là bất hợp pháp. Một đạo luật năm 2001 quy định rằng những con chó hoang này nên được bắt lại, triệt sản và tiêm phòng bệnh dại trước khi thả ra.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chó là vật gây ra phần lớn các trường hợp tử vong do bệnh dại ở người. WHO cho biết, Ấn Độ là quốc gia có số người nhiễm bệnh dại cao nhất, chiếm khoảng 36% số ca tử vong trên thế giới.

Hiện nay đã có nhiều thành phố và bang của Ấn Độ thành công trong việc giảm số lượng chó hoang và loại trừ bệnh dại, nhưng không phải thành phố nào cũng có đủ nguồn lực để làm điều này.

Hải Vân (T/h)