Bóng đá Việt Nam

Bến đỗ mới của Kim Dong Su - Busan IPark có phải là CLB thuộc quân đội Hàn Quốc?

Cựu trung vệ HAGL - Kim Dong Su đã chính thức gia nhập CLB Busan IPark sau khi chia tay đội bóng phố núi

Sáng nay 21/6, trung vệ Kim Dong Su đã chính thức gia nhập CLB Busan IPark. Điều đáng nói cách đây không lâu, trung vệ này đã lấy cớ về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự để xin giấy thanh lý từ HAGL. Hành động này của cầu thủ người Hàn Quốc ngay lập tức gây ra nhiều tranh cãi.

Đa phần các ý kiến đều hướng chỉ trích đến Kim Dong Su. Trong khi đó, một số khác lại cho rằng bến đỗ mới của cựu sao HAGL là đội bóng thuộc quân đội Hàn Quốc. Vậy CLB Busan IPark có thật sự là đội bóng thuộc quân đội?

Theo tìm hiểu, CLB Busan IPark là một trong năm thành viên sáng lập ban đầu của K.League – giải đấu số 1 Hàn Quốc. Đội bóng này liên tục thi đấu ở K.League từ ​​năm 1983 đến năm 2015. Ban đầu, Busan IPark có tên là Daewoo Royals, liên quan đến công ty động cơ ban đầu sở hữu và tài trợ cho đội bóng. Từ giữa những năm 1990 trở đi, đội bóng nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Tập đoàn HDC và thương hiệu căn hộ IPARK, đổi tên thành Busan i.cons và sau đó là Busan IPark. Như vậy, CLB Busan IPark hoàn toàn không liên quan đến quân đội Hàn Quốc.

Ở K.League 2022, đội bóng thuộc quyền quản lý của quân đội là CLB Gimcheon Sangmu. Trong tiếng Hàn, Sangmu có nghĩa là võ thuật và đội bóng là đại diện bộ phận thể thao của Lực lượng Vũ trang Đại Hàn Dân Quốc. Trước đây, Lực lượng vũ trang Hàn Quốc có ba câu lạc bộ bóng đá: ROK Army FC, ROK Marine Corps FC và ROK Air Force FC. Tuy nhiên, đến năm 1983, cả ba đội bóng này đều giải thể. 1 năm sau, Gimcheon Sangmu được thành lập và là CLB thuộc quân đội duy nhất đang thi đấu tại K.League.