Thể thao

Chuyện Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu: Nên ở lại hay đi?

Mới đây trang BSB của Australia cho rằng Xuân Trường đủ khả năng để thi đấu ở A.League. Nếu có cơ hội, liệu anh có nên tiếp tục xuất ngoại hay ở lại Việt Nam ?

Suốt những ngày qua, NHM Bóng đá Việt Nam tỏ ra khá quan tâm trước thông tin mà trang BSB của Australia đăng tải về tiền vệ thuộc biên chế HAGL, Lương Xuân Trường.

Cụ thể, trang BSB đã đưa Xuân Trường vào nhóm 5 cầu thủ châu Á gồm Chan Vathanaka (Campuchia), Aung Thu (Myanmar), Ryuji Utomo (Indonesia) và Hussein Monzer (Lebanon) có đủ khả năng thi đấu ở giải đâu cao nhất Australia  là A.League.

Đội bóng mà hãng tin Australia cho rằng Xuân Trường đủ sức thi đấu là CLB Newcastle Jet. Được thi đấu ở một giải đấu hàng đầu châu Á như A.League là ước mơ của rất nhiều cầu thủ. Có lẽ tiền vệ Lương Xuân Trường cũng không phải ngoại lệ.

Vậy nhưng, thông tin Xuân Trường có cơ hội sang Australia thi đấu nảy sinh ra những ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, tiền vệ thuộc biên chế HAGL nên ra nước ngoài thử sức, nâng cao trình độ. Cũng có những ý kiến lại cho rằng Xuân Trường nên không nên xuất ngoại mà ở lại để được thi đấu nhiều hơn.

Nếu có cơ hội, liệu Xuân Trường có nên sang A.League ( Australia) thi đấu ?

Việc các cầu thủ Việt Nam có nên xuất ngoại thi đấu tạo ra những phản ứng trái chiều nhiều nhất trong suốt hơn hai năm qua. Bởi lẽ, sau những thành công vang dội của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo, đã có những tuyển thủ quốc gia ra nước ngoài thi đấu nhưng không thành công.

Có thể kể đến trường hợp của Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Hậu hay trước đó là những huyền thoại của bóng đá nước nhà như Huỳnh Đức hay Công Vinh. Họ đều là những tài năng thực thụ của chúng ta nhưng khi ra nước ngoài, cơ hội thi đấu của họ gần như là không có.

Không nói đâu xa, chính Xuân Trường là người đã từng trải qua cảm giác hào hứng khi xuất ngoại nhưng lại phải thất vọng về nước. Trong quãng thời gian ngắn, tiền vệ gốc Tuyên Quang đã 3 lần kinh qua các đội bóng ở hai giải đấu khác nhau là Inchoen, Gangwon FC (K.League) và Buriram United (Thai League) nhưng số lần ra sân của anh chỉ đến trên đầu ngón tay.

Không ai có thể phụ nhận được tài năng của Xuân Trường sau những gì anh đã thể hiện trong màu áo ĐTQG. Anh là mẫu cầu thủ thông minh, có kỹ thuật, tầm nhìn tốt. Vậy nhưng, từng ấy có lẽ vẫn chưa đủ để anh có thể cạnh tranh một suất đá chính khi xuất ngoại bởi thể hình và nền tảng thể lực của Trường không đáp ứng được yêu cầu.

Bởi vậy, khi thông tin Xuân Trường có thể sang Australia thi đấu khiến NHM tỏ ra lo lắng vì rất có thể, kịch bản cũ sẽ lập lại. Trường sẽ lại phải làm bạn với băng ghế dự bị dài, phong độ và cảm giác bóng sẽ lại bị ảnh hưởng nặng nề. Thêm nữa, thể hình, thể lực của các cầu thủ Australia đều vượt trội, lối chơi của các đội bóng tại A.League cũng có nhiều nét tương đồng với các đội bóng châu Âu.

Bởi vậy, khả năng để Trường hòa nhập, thích nghi và cạnh tranh xuất đá chính của anh là có nhưng khá thấp. Trong tương lai, khi tích lũy đủ nền tảng thể lực và có cơ hội thì Trường nên thử sức ở A.League còn ở thời điểm hiện tại, có lẽ Xuân Trường không nên xuất ngoại.

Anh cần được thi đấu thường xuyên hơn để duy trì phong độ, thể lực cũng như cảm giác bóng để chuẩn bị tốt nhất mọi thứ khi cùng ĐTQG Việt Nam chinh chiến ở những giải đấu quan trọng sắp tới.