Sự kiện

Chuyên gia y tế lý giải cơ chế tấn công cơ thể của virus SARS-CoV-2

Theo các chuyên gia y tế, virus SARS-CoV-2 có thể tấn công nhiều cơ quan không chỉ đường hô hấp… Bản thân virus SARS-CoV-2 đã gây ra tỉ lệ tử vong nhất định, cộng với các bệnh lý nền, hai cái phối hợp với nhau thì tỉ lệ tử vong sẽ gia tăng rất nhiều lần.

Tính đến sáng ngày 17/8, Việt Nam đã có 24 ca tử vong do mắc Covid-19 trên nền bệnh lý nặng. Để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của virus SARS-CoV-2, PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu và bác sĩ Nguyễn Trung Cấp đã có những lý giải về cơ chế tấn công cơ thể của virus này.

Xem video: Chuyên gia lý giải về virus SARS-CoV-2 tấn công cơ thể như thế nào?


Theo đó, PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc bệnh viện đại học Y Hà Nội cho biết: “Những bệnh liên quan đến hô hấp, tuần hoàn, tiết niệu…là những bệnh có thể dẫn đến tình trạng tử vong bất cứ lúc nào, đặc biệt là trường hợp bệnh nhân bị suy tim, suy thận mạn. Chính vì vậy, trên nền các cơ quan đã bị suy chức năng thì tình trạng mất cân bằng sẽ xảy ra, chức năng thận suy giảm có thể dẫn đến chức năng tim không ổn định và có thể dẫn đến rối loạn đông máu.

Vì thế, khi bệnh nhân nhiễm Covid-19, đặc biệt trong những ngày thứ 7 thứ 8 và đến tận ngày thứ 15 là những ngày Covid-19 tấn công mạnh nhất vào các cơ quan trong cơ thể. Gần như 50% các bệnh nhân chúng ta đã không giữ được đều liên quan đến vấn đề bệnh nhân bị chảy máu trong phế nang, chảy máu ở đường tiêu hoá, đường tiết niệu”.

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19.

Ngoài ra, Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thông tin thêm: “Virus SARS-CoV-2 tấn công vào cơ thể con người thông qua các thụ thể trên các tế bào có tên gọi là ACE2. Cho nên, tất cả những tế bào mang điểm tiếp nhận ACE2 đều có nguy cơ bị virus tấn công. Các tế bào mang thụ thể ACE2 có nhiều ở đường hô hấp, ở trong thận, não, tim, gan… nên đấy sẽ là điểm đích để virus tấn công.

Một trong những vị trí các tế bào mang ACE2 nhiều đó là các vi mạch, các mạch máu, thành mạch máu… nếu virus tấn công vào đó sẽ dẫn đến các phản ứng, phản ứng tệ hại nhất là sự đông máu trong các vi mạch, đông máu trong các cơ quan phủ tạng khác sẽ mất máu, dẫn đến mất chức năng dẫn đến hội chứng suy đa phủ tạng ở tất cả mọi người dù có bệnh nền hay không có bệnh nền”.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp.

Bác sĩ Cấp cho hay, khi người bệnh có bệnh nền như suy thận mạn thì khi virus tấn công tình trạng suy thận mạn sẽ tiến triển nặng hơn rất nhiều.

“Bản thân virus SARS-CoV-2 đã gây ra tỉ lệ tử vong nhất định, cộng với các bệnh lý nền, hai cái phối hợp với nhau thì tỉ lệ tử vong sẽ gia tăng rất nhiều lần”, bác sĩ Cấp bày tỏ.

Nhắc về những ca bệnh tử vong do Covid-19, bác sĩ Cấp chia sẻ sự đáng tiếc: “Trong thời gian qua, chúng ta đã gặp rất nhiều các bệnh nhân Covid-19 nặng trên nền có nhiều bệnh lý. Tất cả ngành y tế, các cấp chính quyền, đoàn thể đã cố gắng hết sức nhưng chúng ta vẫn không cứu sống được. Đây là nỗi đau đối với nhân dân và cả ngành y tế”.

Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang điều trị cho 12 ca dương tính Covid-19, trong đó có nhiều ca tiên lượng với bệnh lý nền nặng. Nhằm hỗ trợ công tác điều trị, bộ Y tế tăng cường 2 đoàn công tác của bệnh viện đại học Y Hà Nội và bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trực tiếp “chia lửa” với đội ngũ y bác sĩ tại đây.