Sự kiện

Chuyên gia IT “hiến kế” để trẻ không xem phải trò chơi bạo lực núp bóng hoạt hình

Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh tỏ ra vô cùng lo lắng sợ con mình xem được trò chơi bạo lực núp bóng phim hoạt hình. Chuyên gia về lĩnh vực công nghệ thông tin cũng đã đưa ra lời khuyên hữu ích cho các phụ huynh.

Phụ huynh lo lắng

Những ngày cuối tháng 2, mạng xã hội trên thế giới và tại Việt Nam xôn xao trước thông tin nhân vật Momo kinh dị từ trào lưu “Momo Challenge" đã quay trở lại YouTube và có thể gây hại cho trẻ.

Theo đó, nhìn bên ngoài các video dường như chỉ là phim hoạt hình với hình ảnh dễ thương dành cho thiếu nhi nhưng đến khoảng giữa phim, hình ảnh Momo xuất hiện và yêu cầu chú heo Peppa Pig tự làm đau chính mình, thậm chí tự sát.

Hình ảnh về video, clip có nhân vật kinh dị khiến phụ huynh lo lắng.

Thông tin này đã khiến nhiều phụ huynh trong và ngoài nước bày tỏ sự lo lắng.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, chị Lan Anh (Hà Nội) cho biết: “Con tôi năm nay được 6 tuổi, mấy ngày nay tôi thấy con có biểu hiện lạ, con nói rằng có hình ảnh nhân vật kinh dị phim hoạt hình xuất hiện, và con cảm thấy sợ hãi khi theo dõi phim hoạt hình trên youtube. Vì sợ, nên tôi đã xoá youtube tạm thời”.

Không nhìn thấy nhân vật Momo, thế nhưng anh Nguyễn Hưng (Hải Phòng) cho biết: “Con tôi có kể lại cháu thấy nhân vật Peppa Pig trong phim hoạt hình người đầy máu me và cầm kim tự chích tay mình. Tôi cảm thấy rất lo lắng”.

Xem video: Chuyên gia "hiến kế" để trẻ không xem phải trò chơi bạo lực

Chuyên gia IT “hiến kế”

Trước thông tin và hình ảnh về nhân vật kinh dị trong phim hoạt hình xuất hiện, nhất là trong thời đại công nghệ 4.0 phụ huynh cũng khó lòng kiểm soát được con cái một cách chặt chẽ. PV báo điện tử Người Đưa Tin có cuộc trao đổi nhanh với ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA.

Theo đó, ông Võ Đỗ Thắng cho hay: “Thời gian qua, có một ứng dụng clip trên youtube Momo, cho các em xem và sẽ có hướng dẫn học sinh vượt qua những thử thách trong đó có những thử thách có hành vi rất tiêu cực, như tự mình sát thương mình, tự mình đi vào cõi khám phá dẫn đến có trường hợp bị thương hoặc có khả năng tử vong. Có thể nói, những video, clip như vậy cực kỳ nguy hiểm đối với trẻ em”.

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng ATHENA đưa ra giải pháp.

Từ tác hại nêu trên, ông Võ Đỗ Thắng nhấn mạnh, các bậc phụ huynh cần phải kiểm soát chặt chẽ các trang mạng, internet.

“Phụ huynh cần phải kiểm soát chặt chẽ các trang mạng một cách tuyệt đối, bởi tâm lý của trẻ học theo rất nhanh những clip trên mạng, sẽ có những hành động bất ngờ gây hại đến sự an toàn của trẻ, nên cha mẹ phải giám sát con.

Thêm một điều nữa, các bậc phục huynh không nên để trẻ tự sử dụng smartphone hoặc lên youtube thiếu kiểm soát. Để tránh trẻ xem những video clip không đáng xem, phụ huynh cần có những thiết bị kết nối như máy tính kết nối mạng để ở những nơi công khai cả gia đình cùng giám sát, hoặc kết nối máy tính lên màn hình ti vi lớn như vậy phụ huynh vừa có thể giám sát cùng con. Khi phát hiện con xem video clip bạo lực, nguy hiểm, cha mẹ nên giải thích cho con, không nên cấm vì càng cấm trẻ càng tò mò”.