Thể thao

Chuyên gia bóng đá nhận định về màn đá phản lưới nhà như công khai bán độ của cầu thủ Cần Thơ

Theo cựu tiền vệ ĐTQG Lê Hồng Minh, tình huống đá về khung thành nhà của một cầu thủ bên phía Cần Thơ chưa hẳn đã có dấu hiệu tiêu cực, nhưng nếu cần thiết thì các cơ quan chức năng nên vào cuộc để tìm hiểu. Nếu đúng thì phải ngăn chặn ngay.

Sau tình huống cầu thủ bên phía Cần Thơ là Văn Quân sút bóng về khung thành đội nhà một cách hy hữu tại trận đấu mở màn Cúp Quốc gia 2019 giữa Bình Phước và Cần Thơ khiến dư luận vô cùng quan tâm, HLV Nguyễn Thanh Danh đã chia sẻ rằng: "Sau trận đấu, chúng tôi có họp toàn đội để Văn Quân trình bày về pha bóng khó hiểu đó của mình. Cậu ta lý giải là do lỗi kỹ thuật, đá về cho thủ môn nhưng vấp cỏ nên quỹ đạo bóng thay đổi lại đi vào lưới. Tôi không nghĩ Văn Quân có dấu hiệu tiêu cực vì Quân là đội trưởng và tình huống đó cũng có yếu tố khách quan là gió quá lớn".

Tuy nhiên, câu trả lời của vị HLV này vẫn chưa đủ sức thuyết phục, bởi theo một số chuyên gia bóng đá, nếu nhìn và suy xét kỹ một chút sẽ phát hiện những điểm không hợp lý. Thứ nhất, trong tình huống này, chỉ có hai cầu thủ Bình Phước dâng lên để tạo áp lực mà khoảng cách giữa hai cầu thủ này với điểm đá phạt là khá xa nên Văn Quân hoàn toàn có thể thực hiện cú phất bóng ra vị trí của các cầu thủ phòng ngự bên phần sân nhà không có ai kèm.

Cựu tuyển thủ Quốc gia Lê Hồng Minh.

Thứ hai, trong trường hợp gió to và xoáy lốc, Văn Quân hoàn toàn có thể thực hiện tình huống chuyền sệt và mạnh cho các trung vệ thay vì chuyền về cho thủ môn. Điểm thứ ba, đây cũng là điểm đáng ngờ nhất bởi trước khi tung ra cú sút thì Văn Quân đã có một khoảng thời gian để suy nghĩ trước khi quyết định quay người đá về phía cầu gôn nhà.

"Chả lẽ gió to đến mức đội trưởng của Cần Thơ không thể liên lạc trước với thủ thành Minh Nhựt để anh ta còn có thể chủ động làm chủ tình hình? Trong tình huống này, Minh Nhựt cũng đã tiến đến sát viền vòng cấm để đón đường chuyền nhưng tại sao đường chuyền ấy lại bổng và có lực mạnh như vậy? Liệu cầu thủ này vô ý hay cố tình thực hiện cú sút này? Liệu có tiêu cực xảy ra hay không?", một chuyên gia danh tiếng trong lĩnh lực bình luận bóng đá (đề nghị giấu danh tính - PV) đặt ra câu hỏi.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, cựu tiền vệ ĐTQG Lê Hồng Minh cũng có những nhận xét khá khách quan về tình huống này: "Tôi có xem lại tình huống  trên qua mạng và qua thông tin báo chí đã đưa. Tôi thấy tình huống này chưa đủ để chúng ta có thể đưa ra được kết luận rằng cầu thủ bên phía Cần Thơ có chủ ý đá về lưới nhà hay không. Tuy nhiên, người ta nghi ngờ pha bóng này có dính dáng đến tiêu cực cũng đúng, bởi chúng ta không ở trong cuộc nên dẫn đến nghi ngờ.

Tôi thấy sau pha đó, cầu thủ của Cần Thơ cũng đã có sự hối lỗi khi nằm vật ra sân ôm mặt nên tôi nghĩ cầu thủ này có thể không cố tình".

Bên cạnh đó, tiền vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam cũng nhấn mạnh: "Tôi nghĩ các cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc để điều tra và có lẽ sẽ có hình thức xử lý cầu thủ này tùy thuộc vào mức độ. Nếu có dấu hiệu của tiêu cực cần phải ngăn chặn, xử lý luôn". 

Như vậy trong thời gian ngắn, cấp độ CLB của bóng đá Việt Nam đã liên tục xảy ra những pha bóng hi hữu. Gần đây nhất thủ môn Tấn Trường cũng mắc sai lầm ngớ ngẩn trong trận đấu giữa B.Bình Dương Ceres Negros của Philippines khiến đội nhà phải nhận bàn thua. Tuy nhiên tính chất cũng không nghiêm trọng bằng pha đá phản lưới nhà của đội trưởng Văn Quân bên phía CLB Cần Thơ ở Cúp Quốc gia 2019. 

Thiết nghĩ, dù vô tình hay cố ý nó cũng làm cho hình ảnh của bóng đá Việt Nam xấu đi nên các cơ quan chức năng cần vào cuộc để điều tra xem liệu có xảy ra tiêu cực hay không để những tình huống như vậy không tiếp diễn với bóng đá nước nhà.