TV Show

Chuyện chưa kể về màn giao đấu kinh điển của Chân Tử Đan và Ngô Kinh

Chân Tử Đan và Ngô Kinh đều là ngôi sao võ thuật nổi tiếng Trung Quốc, cả hai cũng từng làm đạo diễn. Cả hai ngôi sao cũng từng cùng tham gia bộ phim Sát phá lang.

Sát phá lang là một bộ phim hình sự - hành động - võ thuật - tâm lý của Hong Kong (Trung Quốc) do đạo diễn Diệp Vĩ Tín thực hiện. Phim công chiếu vào năm 2005.

Thông tin từ đoàn phim Sát phá lang tiết lộ thời điểm đầu nhà sản xuất mời Ngô Kinh vào vai nam chính. Anh có gương mặt hiền, võ công thực chiến tốt nên rất phù hợp hình tượng nhân vật.

Sau đó, họ thay đổi ý định này khi đánh giá Ngô Kinh không phải tên tuổi thu hút doanh thu phòng vé. Vì thế, Chân Tử Đan được mời tham gia. Ngô Kinh từ vai nam chính bị đổi thành nam phụ.

Chân Tử Đan (trái) và Ngô Kinh (phải) trong phim Sát phá lang.

Tờ Kim Nhật viết: “Câu chuyện không kết thúc ở đó. Khi cầm kịch bản trên tay, Chân Tử Đan đã gặp gỡ Hồng Kim Bảo. Họ tự đảm nhận vai trò chỉ đạo võ thuật. Nhân vật sát thủ của Ngô Kinh bị cắt gọt cảnh, thậm chí còn không có lời thoại đáng nhớ khi lên phim”.

Nhân vật Jack do Ngô Kinh thủ vai chỉ được “cứu” nhờ cảnh đấu đối kháng trên đường phố với Chân Tử Đan trong vai thanh tra Mã Quân.

Sau khi bộ phim công chiếu, người trong đoàn cho biết cảnh trên phim đánh võ đẹp như thật, phía sau ống kính, Ngô Kinh cũng bị Chân Tử Đan tấn công.

“4 ngày quay cảnh này, Chân Tử Đan xuống tay rất nặng, còn văng côn về phía Ngô Kinh khiến anh bị thương. Ngô Kinh bị đau tay phải, Chân Tử Đan lại luôn tìm điểm yếu ở bên cổ tay phải để tấn công”, người này kể lại.

Có thể nói điểm sáng của phim Sát phá lang cũng chính là màn giao đấu kinh điển của Chân Tử Đan và Ngô Kinh. Trận đánh khá quyết liệt bằng vũ khí, Chân Tử Đan sử dụng dùi cui rất nhuần nhuyễn đẹp mắt, còn Ngô Kinh dùng dao khá chuyên nghiệp, đặc biệt có nhiều pha quăng dao ngoạn mục trong lúc giao chiến.

Ngô Kinh là ngôi sao võ thuật nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ.

Có thể nhiều nhiều người chưa biết Ngô Kinh là sư đệ của Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan. Năm 13 tuổi, Ngô Kinh được đưa đến học Wushu ở trường Thập Sát Hải dưới sự chỉ dạy của võ sư Ngô Bân. Dù bị khiếm khuyết ở ngón tay cái, nhưng nhờ sự chăm chỉ tập luyện và quyết tâm sắt đá, võ công của Ngô Kinh đã tiến bộ rất nhanh.

Chính vì vậy nên sư phụ Ngô Bân đã rất tâm đắc với chàng học trò này, và nhận định anh sẽ là người kế thừa hoàn hảo của Lý Liên Kiệt. 

Khi Ngô Kinh mới bước vào làng giải trí, rất nhiều đạo diễn đã nhận xét rằng anh chắc chắn sẽ nhanh chóng đuổi kịp đàn anh Chân Tử Đan. Như vậy cũng có nghĩa, vị trí của Chân Tử Đan trong dòng phim võ thuật bị đàn em "đe dọa".

Ngô Kinh sinh năm 1974, từng giành quán quân môn bắn súng, đối luyện tại cuộc thi võ toàn quốc ở Trung Quốc năm 1994. Anh gia nhập làng phim năm 1998, từng đóng Tiểu Lý phi đao (1999), Thiếu Lâm võ vương, Sát phá lang, Lang nha... thành công của Chiến lang 2Wandering Earth đưa anh trở thành "Ông hoàng phòng vé" mới của Trung Quốc.

Ngô Kinh kết hôn cùng MC Tạ Nam năm 2004, con trai đầu lòng chào đời cùng năm, con trai thứ hai sinh năm 2018.

Chân Tử Đan là ngôi sao võ thuật hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ.

Chân Tử Đan sinh năm 1963, là nam diễn viên vô cùng quen mặt với khán giả Việt Nam, không chỉ xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ mà anh còn vươn rộng ra quốc tế, đóng phim bom tấn Hollywood. Đằng sau những vai diễn để đời, Chân Tử Đan cũng nổi tiếng là nhà chỉ đạo võ thuật xuất sắc của làng nghệ Hoa ngữ.

Những bộ phim hành động như Tân long môn khách sạn, Thiếu niên Hoàng Phi Hồng, Sát phá lang, Long hổ môn... đặc biệt loạt phim Diệp Vấn giúp tên tuổi của Chân Tử Đan nổi tiếng khắp thế giới.

Năm 2003, nam diễn viên Chân Tử Đan kết hôn với người đẹp Uông Thi Thi. Hiện hai người đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên hai con.

Video: Chân Tử Đan đấu Ngô Kinh trong phim Sát Phá Lang.

Quốc Tiệp (t/h)