Sức khỏe

Mỗi tuần chúng ta vô tình ăn lượng nhựa bằng một chiếc thẻ tín dụng

Những nghiên cứu gần đây cho thấy, con người vô tình ăn khoảng 5g hạt vi nhựa mỗi tuần, tương đương với một chiếc thẻ tín dụng.

Theo báo Vietnamnet, các nhà khoa học tại Đại học Y Vienna (Áo) giải thích, các hạt nhựa xâm nhập vào chuỗi thức ăn của con người từ bao bì, muối biển, hải sản, thậm chí cả nước uống.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Exposure & Health cho thấy, hạt vi nhựa có kích thước từ 0,0001 đến 5mm có khả năng thay đổi thành phần hệ vi sinh vật đường ruột.

Về cơ bản, những hạt nhựa nhỏ bé này đang tàn phá đường ruột của bạn. Những thay đổi trong đường tiêu hóa do nhựa có liên quan đến các bệnh chuyển hóa như béo phì, tiểu đường và bệnh gan mạn tính.

Đặc biết, các nhà khoa học của Đại học Vienna cũng phát hiện ra cách mà những chất dẻo nhỏ bé này đi vào mô ruột của con người. Khi ở trong ruột, các hạt nhựa dẫn tới phản ứng miễn dịch và gây ra tình trạng viêm. Nhiều bằng chứng ghi nhận, vi nhựa kích hoạt các yếu tố liên quan tới sự hình thành ung thư.

Để hạn chế hạn vi nhựa vào cơ thể chúng ta thường được khuyên rằng nên uống đủ lượng nước khuyến nghị 1,5 - 2 lít mỗi ngày.

Bên cạnh đó, vị chuyên gia Lukas Kenner, một trong những tác giả, cung cấp thêm thông tin, hạt vi nhựa có hại hơn cho những người bị bệnh mạn tính.

“Đường ruột khỏe mạnh có nhiều khả năng tránh được các nguy cơ về sức khỏe. Những thay đổi cục bộ trong đường tiêu hóa, chẳng hạn như biểu hiện của bệnh mạn tính hoặc căng thẳng, dễ tạo điều kiện cho hạt vi nhựa gây ra các tác hại”, Lukas Kenner giải thích.

Vi hạt nhựa “sát thủ thầm lặng” đối với môi trường và sức khỏe.

Thông tin trên báo Dân Trí, những hạt nhựa nhỏ này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm sợi quần áo nhân tạo, các vi hạt được tìm thấy trong một số loại kem đánh răng hoặc những miếng nhựa lớn dần dần vỡ thành những mảnh nhỏ khi chúng bị vứt đi và tiếp xúc với các yếu tố.

Vi nhựa đã được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống hàng ngày, chẳng hạn như nước, bia, động vật có vỏ và muối, nhà nghiên cứu Kala Senathirajah nói.

"Rõ ràng vi nhựa là vấn đề toàn cầu. Ngay cả khi các nước dọn dẹp sân sau của họ, thì điều đó cũng không có nghĩa là họ sẽ an toàn vì những hạt vi nhựa này có thể xâm nhập từ các nguồn khác", nhà nghiên cứu Kala Senathirajah cho biết.

Nguồn lớn nhất của việc ăn nhựa là từ nước uống, theo nghiên cứu tổng kết 52 nghiên cứu, hiện có để ước tính lượng nhựa ăn vào trên toàn thế giới.

Vi nhựa là các hạt nhựa có kích thức nhỏ hơn 5mm, phát sinh từ quá trình phân mảnh của rác nhựa. Các hạt này được phân chia thành hai nhóm chính là hạt vi nhựa sơ cấp và hạt vi nhựa thứ cấp. Các hạt vi nhựa sơ cấp được thải trực tiếp vào môi trường từ các hoạt động như giặt quần áo làm từ sợi tổng hợp, sự cọ xát của lốp xe khi chuyển động, từ các sản phẩm như bột giặt, mỹ phẩm,... Các hạt vi nhựa thứ cấp phát sinh từ việc phá hủy các đồ vật bằng nhựa như túi nhựa, túi ni lông, chai nhựa, lưới đánh cá.

Trúc Chi (t/h)