Tài chính - Ngân hàng

Chứng khoán vượt 1.250 điểm

VN-Index ghi nhận tăng điểm 4 phiên liên tiếp nhờ lực kéo từ một số mã vốn hóa lớn ngân hàng, bất động sản... Thanh khoản thị trường cũng đã cải thiện.

Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, chứng khoán mở cửa tiếp tục ghi nhận tăng điểm ở những phút đầu giao dịch. Tuy nhiên áp lực bán quanh khu vực 1.250 điểm vẫn diễn ra, khiến chỉ số bị lung lay và có thời điểm lùi xuống dưới ngưỡng tham chiếu.

Thị trường phân hóa mạnh ở nhiều nhóm ngành cổ phiếu. Trong đó, các cổ phiếu thuộc nhóm chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ có biến động tích cực và điều này giúp nâng đỡ thị trường chung. Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí, bía rượu, đồ uống, sản xuất thực phẩm lại đối đối mặt với áp lực điều chỉnh.

Có thời điểm VN-Index mất mốc tham chiếu song nhanh chóng bật tăng trở lại. Dù vậy đà tăng diễn ra không được bao lâu do áp lực bán vẫn thường trực. VHM, VCB, NVL, VPB là các trụ đỡ chính của thị trường trong khi GAS, MSN, SAB, BID là tác nhân gây giảm điểm. Tạm dừng phiên sáng, VN-Index giảm 1,21 điểm xuống 1.248,55 điểm. Dù vậy, thanh khoản đã tăng so với phiên sáng ngày 3/8.

Đầu phiên chiều, nhóm midcap đối mặt với áp lực chốt lời khá lớn trong khi nhóm vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ thị trường. Thị trường vẫn giao dịch ảm đạm. Đến nửa tiếng cuối của phiên chiều, chứng khoán mới ghi nhận dòng tiền quay trở lại, một số nhóm cổ phiếu vốn nâng đỡ thị trường, giúp VN-Index kết phiên trong sắc xanh. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/8, VN-Index tăng 4,39 điểm, tương ứng 0,35% lên 1.254,15 điểm. Toàn sàn có 231 mã tăng, 213 mã giảm và 85 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0,38 điểm, tương ứng 0,13% xuống 297,73 điểm. Toàn sàn có 108 mã tăng, 92 mã giảm và 48 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,54 điểm, tương ứng 0,6% lên 90,86 điểm. Chỉ số đại diện nhóm VN30 cũng tăng 7,9 điểm.

Những cổ phiếu tác động mạnh nhất đến phiên ngày 4/8. (Ảnh: FireAnt)

VCB là mã dẫn dắt thị trường khi tăng 3,7%. Ngoài VCB, nhóm ngân hàng có đại diện là VPB cũng góp mặt trong top những mã tác động tích cực nhất tới thị trường. Dù vậy, nhìn vào nhóm ngân hàng, các mã thuộc nhóm này vẫn chưa xác định được đà tăng mà có sự phân hóa. Những mã kết phiên trong sắc xanh là ACB, ABB, HDB, KLB, LPB, MBB, TCB... Ngược lại, những mã đánh mất tham chiếu là STB, SHB, VIB, EIB, CTG...

Một số mã liên quan đến bất động sản, xây dựng cũng góp mặt trong những cổ phiếu tác động tích cực đến chỉ số như VHM, NVL... Tuy vậy, nhóm cổ phiếu này cũng không tăng hàng loạt mà vẫn có nhiều mã phủ bóng sắc đỏ, đơn cử như HQC, ITA, DXG, CEO...

Nhóm dầu khí có PLX tăng 2,93% và là mã tác động tích cực tới chỉ số. Tại nhóm này, một số mã duy trì sắc xanh là PLX, PTV, PVC, PVB, TOS... còn lại vẫn nhiều mã giảm điểm là PVS, PVD, OIL, BSR... Hay tại nhóm bán lẻ cũng ghi nhận giao dịch khởi sắc khi FRT, MWG, DGW kết phiên trong sắc xanh.

Các cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được giao dịch nhiều nhất ngày 4/8. (Ảnh: FireAnt)

Chiều ngược lại, những mã tác động tiêu cực đến thị trường phân hóa ở các nhóm ngành, có thể kể đến một số đại diện như GAS, SAB, MSN, KBC, HPG... Các mã đầu cơ thuộc nhóm FLC là AMD, HAI, ROS, FLC... đều kết phiên dưới tham chiếu.

Trên sàn HoSE, khối ngoại giải ngân 1.419 tỷ đồng và bán ra 1.360 tỷ đồng. Tính chung, khối ngoại mua ròng 58 tỷ đồng. 4 phiên giao dịch gần đây chứng khoán đều tăng điểm, trùng với diễn biến 4 phiên mua ròng liên tiếp trên sàn HoSE của khối ngoại. Cổ phiếu quỹ FUEVFVND bị bán ròng mạnh nhất 225 tỷ đồng, tiếp theo là E1VFVN30 bị bán 115 tỷ đồng, MSN bị bán 72 tỷ đồng. Chiều ngược lại, VHM được mua ròng 185 tỷ đồng, HPG được mua 91 tỷ đồng...

Tổng giá trị khớp lệnh đạt 17.620 tỷ đồng, tăng 0,44% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh riêng sàn HoSE giảm 0,94% và đạt 15.124 tỷ đồng. Nhóm VN30 được sang tay 6.300 tỷ đồng.