Hồ sơ doanh nghiệp

Chứng khoán Quốc Gia liên tiếp muốn mua thêm cổ phiếu SAM

Sau giao dịch không thành công vào tháng 8/2022, Chứng khoán Quốc gia lại tiếp tục dự tính chi hơn 26 tỷ đồng mua cổ phiếu SAM với mục đích đầu tư.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia, tổ chức liên quan đến ông Hoàng Lê Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SAM Holdings (MCK: SAM) vừa đăng ký mua 2,3 triệu cổ phiếu SAM. 

Theo đó, giao dịch được thực hiện với mục đích đầu tư, qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ này 26/9 đến ngày 25/10. Nếu giao dịch thành công CTCP Chứng khoán Quốc Gia sẽ nâng sở hữu của mình tại SAM Holdings từ 6,25 triệu cổ phiếu tương đương tỉ lệ 1,72% lên 8,55 triệu cổ phiếu tương đương tỉ lệ 2,34%.

Tại phiên giao dịch chiều 22/9, cổ phiếu SAM đang giao dịch quanh vùng giá 11.350 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo mức thị giá này, Chứng khoán Quốc Gia sẽ phải chi ra khoảng 26 tỷ đồng để hoàn thành giao dịch trên.

Diễn biến thị giá SAM.

Từ đầu năm đến nay, tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Hoàng Lê Sơn đã 4 lần thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của mình tại SAM Holdings. Lần gần đây nhất, Chứng khoán Quốc Gia đã đăng ký mua 2,3 triệu cổ phiếu SAM từ ngày 21/7 đến ngày 19/8, tuy nhiên giao dịch không được hoàn tất vì lý do giá cổ phiếu chưa phù hợp.

Về tình hình kinh doanh của công ty, tính đến ngày 30/6/2022, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của SAM Holdings đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Doanh thu từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng mạnh hơn 148%, đạt 198 tỷ đồng. Tuy vậy, chi phí tài chính trong kỳ là 131 tỷ đồng, tăng đột biến hơn 5,6 lần so với nửa đầu năm 2021. 

Sau khi trừ các chi phí, SAM Hodings báo lãi 34 tỷ đồng, tăng 165% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, công ty đặt ra mục tiêu thu về 2.855 tỷ đồng từ doanh thu tổng và 210 tỷ đồng từ lợi trước thuế. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2022, SAM Holdings đã hoàn thành 36% kế hoạch doanh thu và 16% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, công ty đã nêu rõ bất động sản tiếp tục là mũi nhọn của SAM, theo 3 mảng bao gồm bất động sản nhà ở, bất động sản khu công nghiệp và bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng. 

Công ty đánh giá, trước khía cạnh pháp lý ngày càng trở nên rõ ràng, bất động sản nhà ở sẽ có những phục hồi tích cực. Chính vì vậy, công ty sẽ tập trung sử dụng vốn hiện hữu cũng như huy động vốn cần thiết để tiếp tục phát triển dự án Khu nhà ở Nhơn Trạch.

Tại mảng bất động sản khu công nghiệp, công ty cho biết thị trường đang có rất nhiều triển vọng trước bối cảnh bất ổn về thương mại và dịch bệnh. Trong năm 2022, công ty sẽ tiếp tục triển khai dự án KCN Tam Thăng 2 với quy mô 103 ha tại khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Về tiềm năng của thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, công ty dự kiến nhu cầu du lịch trong và ngoài nước sẽ bùng nổ trong năm 2022. Do đó, SAM Holdings sẽ tiếp tục đẩy nhanh các dự án phát triển SAM Tuyền Lâm giai đoạn 2 tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.