Xu hướng thị trường

Chứng khoán phố Wall tăng điểm ngày thứ 2 liên tiếp

Cả 3 chỉ số chính của chứng khoản Mỹ đều kết thúc tăng hơn 1%, GDP của Mỹ trong quý II/2022 đã sụt giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chứng khoán Mỹ đã tăng điểm ngày thứ 2 liên tiếp khi khép lại phiên giao dịch hôm 28/7 với cả 3 chỉ số chính đều tăng hơn 1%, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ tiếp tục suy giảm vào quý II/2022.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones (.DJI) tăng 332,04 điểm tương đương 1,03%, lên 32.529,63. Chỉ số S&P 500 (.SPX) tăng 48,82 điểm tương đương 1,21%, lên 4.072,43. Nasdaq Composite (.IXIC) tăng thêm 130,17 điểm tương đương 1,08 %, đạt mức 12.162,59. Chỉ số Russell 2000, đo lường hiệu quả hoạt động của 2.000 công ty vốn hóa nhỏ, cũng tăng 24,68 điểm tương đương 1.34% lên 1.873,03.

Cổ phiếu Ford Motor Co (F.N) tăng 6,1% sau khi hãng báo cáo thu nhập ròng hàng quý tốt hơn mong đợi. Cổ phiếu của Amazon.com (AMZN) đã tăng 1,1% khi nhà bán lẻ trực tuyến công bố doanh thu hàng quý vượt qua ước tính của Phố Wall. Cổ phiếu của Apple (AAPL.O) đã tăng hơn 3% sau báo cáo kinh doanh hàng quý của công ty và dự báo triển vọng lạc quan.

Cổ phiếu Meta Platforms Inc (META.O), công ty mẹ của Facebook và Instagram, đã giảm 5,2% sau khi công ty này báo cáo doanh thu hàng quý bị sụt giảm lần đầu tiên.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ là 11,21 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 10,86 tỷ cổ phiếu cho cả phiên trong 20 ngày giao dịch gần nhất.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã giảm xuống 2,87% từ mức 2,98% vào cuối ngày hom trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm, có ảnh hưởng đến lãi suất thế chấp, đã giảm xuống 2,68% từ mức 2,74%.

Khách hàng mua sắm mua thực phẩm trong siêu thị ở thành phố Rosemead, bang California, Mỹ vào ngày 21/4/2022. Ảnh: AFP.

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý II/2022 đã sụt giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2021, đánh dấu mức giảm hàng quý thứ 2 liên tiếp theo báo cáo của chính phủ. GDP của Mỹ trong quý trước đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng tin Reuters cho biết tin tức này đã làm dấy lên quan ngại về khả năng nền kinh tế Mỹ đang trên đỉnh suy thoái, một số nhà đầu tư cho rằng điều này có thể ngăn Cục Dự trữ Liên bang (FED) tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ trong cuộc chiến chống lại lạm phát cao.

Vào tuần này, FED đã nâng lãi suất cơ bản thêm 0,75% nhằm ứng phó với đà tăng giá cả và phù hợp với những dự báo trước đó của thị trường. Công ty chứng khoán và giao dịch Mỹ CME Group Inc ước tính 74% khả năng FED sẽ tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5% trong cuộc họp chính sách tiếp theo diễn ra vào tháng 9/2022, trong khi chỉ có 26% khả năng FED sẽ nâng lãi suất cơ bản ở mức 0,75%.

Hôm 28/7, giá dầu thô Brent tiêu chuẩn toàn cầu đã tăng 52 cent lên 107,14 USD/thùng, ngày hôm trước đã tăng 2,22 USD. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 84 cent xuống còn 96,42 USD/thùng, sau khi tăng 2,28 USD trong phiên trước đó.

Ông Edward Moya, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại hãng tư vấn OANDA, nhận định: “Có vẻ như FED đang bị hạn chế trong việc nâng lãi suất. Điều đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và dẫn đến nhu cầu dầu thô sụt giảm trong thời gian tới”.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, Market Watch, Los Angeles Times)