Tài chính - Ngân hàng

Chứng khoán đi ngang trong ngày đầu giao dịch lô lẻ

Giá trị sang tay thậm chí sụt mạnh về khoảng 12.800 tỷ đồng, giao dịch lô lẻ không có tác động đáng kể lớn đến diễn biến thị trường chung.

Ngay từ đầu phiên giao dịch ngày 12/9, chỉ số tăng điểm trước sự bứt phá mạnh của nhóm cổ phiếu dầu khí. Trong đó, PXS, PVD, PVS... là các mã tăng bứt phá. Bên cạnh đó, các cổ phiếu lớn như VRE, HPG, GAS, VPB... cũng đồng loạt tăng giá tốt và góp phần kéo các chỉ số lên trên mốc tham chiếu. Chiều ngược lại, một số cổ phiếu lớn giảm giá là BCM, VJC, NVL, MSN..

Các cổ phiếu thuộc nhóm bán lẻ sau đó cũng có biến động tích cực giúp chỉ số vượt tham chiếu hơn 7 điểm. Trong đó có thể kể đến các mã như DGW, FRT, PET, MWG...

Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 7,57 điểm, tương ứng 0,61% xuống 1.256,35 điểm. Toàn sàn có 258 mã tăng, 163 mã giảm và 71 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0,31 điểm, tương ứng 0,11% xuống 284,32 điểm. Toàn sàn có 96 mã tăng, 65 mã giảm và 52 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,08 điểm, tương ứng 0,09% xuống 90,56 điểm.

Phiên chiều ghi nhận hiện tượng nhiều cổ phiếu hưng phấn vào đầu phiên sáng nhưng bị bán ngược gần về cuối phiên, thấy rõ nhất ở nhóm dầu khí và phân đạm. Dù phiên giao dịch thứ 6 tuần trước VN-Index có một pha kéo nhanh và gấp song diễn biến tại phiên hôm nay lại chứng tỏ dòng tiền cũng vẫn còn rất yếu, cơ hội sinh lời không nhiều mà chủ yếu là các pha rung lắc đan xen và VN-Index thực tế vẫn đang đi ngang trong biên độ hẹp.

Càng về cuối phiên giao dịch, áp lực bán dần tăng và điều này khiến nhiều cổ phiếu giảm giá, VN30-Index vì vậy lao dốc xuống dưới tham chiếu.

Những mã tác động mạnh nhất tới phiên giao dịch 12/9. (Ảnh: FireAnt)

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 0,84 điểm, tương ứng 0,07% lên 1.249,62 điểm. Toàn sàn có 238 mã tăng, 215 mã giảm và 73 mã đứng giá. HNX-Index giảm 1,55 điểm, tương ứng 0,54% xuống 283,08 điểm. Toàn sàn có 101 mã tăng, 89 mã giảm và 50 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,39 điểm, tương ứng 0,43% xuống 90,25 điểm. Nhóm VN30 giảm 0,04% với 17 mã đỏ lửa.

Với diễn biến bật tăng của thị trường, hầu hết các nhóm ngành đều hồi phục sau 2 phiên giao dịch kém sắc. Nổi bật là sự hồi phục trở lại của nhóm thép và dầu khí, tiếp đến là nhóm chứng khoán, điện, hóa chất…

Tác động tích cực nhất đến đà tăng chung của thị trường là của phiếu VHM của Vinhomes với mức tăng 2,5% lên 61.400 đồng/cổ phiếu. Hàng loạt cổ phiếu bán lẻ cũng tăng tích cực đóng góp đáng kể cho thị trường, tiêu biểu như MWG, DGW, FRT, VRE, PET... với kỳ vọng của nhà đầu tư về việc Iphone 14 ra mắt sẽ tác động tích cực đến lợi nhuận của các doanh nghiệp này.

Cổ phiếu dầu khí khởi sắc trong phiên ngày 12/9. (Ảnh: SSI)

Cổ phiếu dầu khí cũng có một phiên bứt phá khi sắc xanh lan tỏa ở hầu hết các mã. Những mã tăng điểm là BSR, OIL, PLX, POS, PTV, PVC, PVD... Mã PVB thậm chí tím trần.

Ngược lại chiều kéo lùi góp mặt nhiều cái tên trong nhóm cổ phiếu trụ, tiêu biểu như MSN của Masan Group giảm 0,9% còn 115.000 đồng, NVL của Novaland cũng mất 0,9% hay VIC mất 0,6%...

Tổng giá trị khớp lệnh đạt 11.651 tỷ đồng, giảm 20% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HoSE đạt 10.052 tỷ đồng, giảm 20%. Nhóm VN30 được sang tay gần 3.900 điểm.

Về phía nhà đầu tư nước ngoài, khối này đẩy mạnh mua ròng 177,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 163,9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm tài nguyên cơ bản, thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã HPG, VIC, VND, VNM, VHC, GAS, GMD, SHB, MSN, POW.

Tại phía bán ròng khớp lệnh, nhà đầu tư ngoại chủ yếu rút vốn khỏi cổ phiếu của các ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã STB, FUEVFVND, KDH, SSI, DGC, NT2, VCB, VCI, CTG.