Tài chính - Ngân hàng

Chứng khoán bứt phá cuối phiên, tăng hơn 14 điểm

Sau 2 phiên điều chỉnh, thị trường chứng khoán đã lấy lại sắc xanh. Động lực dẫn dắt chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn rổ VN30, đặc biệt là ngân hàng, bất động sản.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/9, các chỉ số đều lấy lại được sắc xanh trước sự nâng đỡ của hàng loạt cổ phiếu lớn. Một số mã tăng điểm tích cực và đóng góp đáng kể cho chỉ số chung là BCM, HDB, VPB, VCB, GVR...

Tuy nhiên, áp lực trên thị trường vẫn còn khá lớn và điều này ảnh hưởng xấu đến đà hồi phục của thị trường chung. HVN sau phiên giảm sàn hôm qua do thông tin có thể bị đình chỉ giao dịch sang hôm nay tiếp tục giảm điểm. Dù vậy, hàng loạt các cổ phiếu ngành năng lượng bứt phá, trong đó, NT2, VSH, PC1, REE, HDG... là những mã có đóng góp lớn cho đà tăng chung.

Thị trường vẫn đi ngang trên tham chiếu suốt cả phiên sáng. Tạm dừng phiên sáng, VN-Index tăng 4,16 điểm, tương ứng 0,34% lên 1.238,76 điểm. Toàn sàn có 167 mã tăng, 229 mã giảm và 102 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0,83 điểm, tương ứng 0,29% xuống 281,32 điểm. Toàn sàn có 56 mã tăng, 93 mã giảm và 60 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,24 điểm, tương ứng 0,27% xuống 90,07 điểm.

Dòng tiền phiên chiều vẫn tiếp tục giao dịch khá yếu ớt cùng với thanh khoản rất thấp, nhóm dầu khí và điện tiếp tục ngược dòng thị trường. Dù vậy, nhà đầu tư cuối cùng đã chờ đợi được thời khắc VN-Index lấy lại xung lực tăng nhờ lực kéo của nhóm vốn hóa lớn trong phiên cuối tuần.

Những cổ phiếu tác động mạnh nhất tới thị trường ngày 9/9. (Ảnh: FireAnt)

Lực cầu bất ngờ dâng cao về cuối phiên và giúp hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu bứt phá trong đó, nhóm dầu khí và phân bón có giao dịch bùng nổ. PVD được kéo lên mức giá trần 20.500 đồng/cp. PVS tăng 6,8%, PVC tăng 9,1%, DCM tăng 3,8%, DPM tăng 3,3%...

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,18 điểm, tương ứng 1,15% lên 1.248,78 điểm. Toàn sàn có 281 mã tăng, 176 mã giảm và 82 mã đứng giá. HNX-Index tăng 2,48 điểm, tương ứng 0,88% lên 284,63 điểm. Toàn sàn có 97 mã tăng, 86 mã giảm và 63 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,33 điểm, tương ứng 0,37% lên 90,64 điểm.

Nhóm ngân hàng trở lại trong phiên hôm nay với vai trò nâng đỡ. Loạt cổ phiếu nhóm này tăng giá mạnh như KLB tăng 2,8%, SHB tăng 2,1%, VPB tăng 2%, BVB tăng 1,5%, HDB tăng 1,2%, VAB tăng 1%, VCB tăng 1%...

Tuy nhiên không chỉ nhóm cổ phiếu vua là tâm điểm của thị trường, cổ phiếu bất động sản bứt tốc trong phiên chiều và thậm chí vươn lên trở thành nhóm có ảnh hưởng tích cực lớn nhất đến VN-Index. Trong đó, nhiều mã giao dịch khởi sắc có thể kể đến như DIG, CII, HDC, HDG, SCR...

VN-Index có phiên giao dịch đầy cảm xúc khi chạm đúng hỗ trợ được chờ đợi là MA50 tương ứng 1.227 điểm rồi bật lên một cách mạnh mẽ, dòng tiền lan tỏa đều khắp thị trường khi đa số các nhóm ngành đều hồi phục mạnh. Tiêu biểu nhất trong phiên kể đến dòng dầu khí, điện nước, thép, bán lẻ...

Nhóm chứng khoán, bất động sản... tuy yếu hơn nhưng cũng có những hồi phục kịp thời khi VN-Index chạm hỗ trợ để tổng hòa tạo thành một cây nến rút chân khá đẹp cho phiên giao dịch hôm nay.

Ở chiều ngược lại, HVN của Vietnam Airlines tiếp tục chìm sâu trong đợt lao dốc bởi thông tin có khả năng hủy niêm yết cổ phiếu. Mã này rơi thêm 2% về 14.600 đồng, trở thành mã có tác động xấu nhất.

Những mã được khối ngoại giao dịch nhiều nhất. (Ảnh: FireAnt)

Ngoài ra còn phải kể đến một số mã lớn khác như nhóm bất động sản NVL giảm 0,4% và PDR mất 0,9% giá trị, cổ phiếu ngân hàng MBB và STB hay bán lẻ PNJ cũng kết phiên trong sắc đỏ.

Tạm thời VN-Index xác nhận có dòng tiền bắt đáy và cần 1-2 phiên tới để xác nhận 1.230 là đáy ngắn hạn của thị trường. Chỉ số cũng tạm thoát vùng nguy hiểm nhất và vùng 1.250 sẽ là kháng cự tiếp theo cần vượt qua để duy trì xu hướng hồi phục.

Tổng giá trị khớp lệnh phiên hôm nay đạt 14.576 tỷ đồng, giảm 2% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm 1% và đạt 12.595 tỷ đồng. Nhóm VN30 sang tay 5.100 tỷ đồng.

Khối ngoại có thêm một phiên mua ròng 178 tỷ đồng trên sàn HoSE. Khối này giải ngân 721 tỷ đồng và bán ra 543 tỷ đồng. Những mã được mua mạnh nhất là HPG 140 tỷ đồng, VIC 43,3 tỷ đồng, VND 25 tỷ đồng... Ngược lại một số mã bị bán là STB 40 tỷ đồng, KDH 18 tỷ đồng.