Tài chính - Ngân hàng

Chứng khoán APG chào bán riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu

Số cổ phiếu này sẽ được APG chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 18.000 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền thu về lên đến 1.350 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán APG (HoSE: APG) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 75 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm tăng vốn điều lệ.

Theo danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của Chứng khoán APG công bố, có 12 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua tổng cộng 69,1 triệu cổ phiếu APG. Còn lại một nhà đầu tư tổ chức là Công ty Cổ phần APG Capital đăng ký mua 5,9 triệu cổ phiếu.

Giá cổ phiếu là 18.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 10% so với thị giá của APG trên sàn chứng khoán hiện nay. Chốt phiên giao dịch ngày 22/12, APG dừng tại mức 19.350 đồng/cổ phiếu. Giá hiện tại đã có nhịp điều chỉnh đi xuống 2 phiên tuy nhiên vẫn tăng mạnh so với mức hơn 7.500 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm.

Kết thúc phiên ngày 22/12, cổ phiếu APG dừng tại mức 19.350 đồng/cổ phiếu. (Ảnh: FireAnt)

Nếu chào bán thành công, tổng số tiền thu về là 1.350 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được Chứng khoán APG dùng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (500 tỷ đồng), tự doanh chứng khoán (400 tỷ đồng), đầu tư kinh doanh các loại giấy tờ có giá trên thị trường (200 tỷ đồng) và bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán (250 tỷ đồng).

Phương án sử dụng số vốn 1.350 tỷ đồng của APG. 

Trước đó, hôm 5/12, HĐQT Chứng khoán APG đã thông qua phương án góp vốn đầu tư vào CTCP Đầu tư Cụm Công nghiệp APG (APG Construction) với số vốn 22,5 tỷ đồng. Đến ngày 20/12 vừa rồi, HĐQT Chứng khoán APG tiếp tục thông qua phương án góp vốn đầu tư  22,5 tỷ đồng vào CTCP APG ECO Hòa Bình. Cả 2 công ty này đều có vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Như vậy, tỉ lệ góp vốn của Chứng khoán APG vào 2 công ty là 15%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2021, Chứng khoán APG ghi nhận 58,2 tỷ đồng doanh thu, gấp gần 8 lần mức 7,4 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt 44,8 tỷ đồng, gấp 8 lần so với mức 5,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trong quý III/2021 tăng mạnh chủ yếu do doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 21,5 tỷ đồng; doanh thu tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 30 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, công ty chứng khoán này đạt 105,3 tỷ đồng doanh thu, gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận sau thuế 76,7 tỷ đồng, gấp 7,6 lần.