Thể thao

Chùm ảnh U23 Việt Nam vs Viettel: Màn đấu tập tổng duyệt trước trận đấu với U23 Myanmar

16h hôm nay (04/6), tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với CLB Viettel tại trung tâm thể thao Viettel ở Hòa Lạc. Trận đấu với Viettel là cơ hội để HLV Kim Han Yoon thử nghiệm đội hình và quyết định chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự trận gặp U23 Myanmar sắp tới.

Chạm trán Viettel, HLV Kim Han Yoon bất ngờ cất thủ quân Bùi Tiến Dũng lên ghế dự bị và trao suất bắt chính cho Sỹ Huy, còn cầu thủ Việt kiều - Martin Lo cũng ra sân từ đầu.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam: Sĩ Huy - Trọng Đại, Hữu Lâm, Ngọc Bảo, Đức Thông, Tiến Dụng - Thanh Sơn, Martin Lò, Trọng Huy - Xuân Quyết, Bảo Toàn.

Sau những phút đầu có phần lép vế, U23 Việt Nam dần lấy lại lối chơi. Với sự cơ động của Martin Lo, hàng công U23 Việt Nam bớt đi sự đơn điệu trong cách triển khai bóng. Cầu thủ Việt kiều liên tục tạo ra những đường chuyền nguy hiểm cho đồng đội đối mặt thủ môn đối phương.

Càng về nửa sau trận đấu, tốc độ càng được đẩy cao. Thế nhưng cả hai đội không thể tận dụng những cơ hội của mình.

Dường như, khả năng dứt điểm yếu kém của hàng công khiến các cầu thủ áo đỏ bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Viettel.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, U23 Việt Nam suýt phải trả giá khi bước sang hiệp 2. Phút 62, Paulo đánh đầu hiểm hóc đưa bóng đi trúng xà ngang. Viettel cũng dần lấy lại thế trận, thậm chí có thời điểm dồn ép các học trò của HLV Kim Han Yoon nghẹt thở.

Không may, trụ cột U23 Thanh Sơn bị trấn thương ngay trong ngày đấu tập.

Hiệp 3, cả U23 Việt Nam và Viettel vẫn miệt mài tấn công, những cơ hội liên tiếp xuất hiện nhưng lại trôi qua đáng tiếc. Kết quả 100 phút thi đấu, kết quả chung cuộc là 0-0. 

 

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Đây mới chỉ là trận đấu tiên HLV Kim Han Yoon có mặt trên cương vị HLV trưởng. Ông cần thêm thời gian để gắn kết các học trò và tạo nên lối chơi ổn định hơn.

Sau đây 3 ngày, U23 Việt Nam sẽ hành quân lên Phú Thọ để gặp U23 Myanmar. Đây sẽ là cơ hội cuối cho các cầu thủ ghi điểm với HLV Kim Han Yoon.